Thượng úy công an lái xe gây chết người: Xe mang biển số giả và đã hết hạn kiểm định

Những tình tiết mới nhất về vụ việc thượng úy Công an ở Hà Tĩnh đi xe biển số giả để xảy ra tai nạn chết người vừa được Công an huyện Can Lộc làm rõ. Đáng nói, chiếc xe đã hết thời hạn kiểm định gần một năm nay.

Tài xế Hoàng và chiếc xe mang biển số giả để xảy ra tai nạn.

Chiều 27.2, tại buổi làm việc với PV Báo Lao Động, đại tá Trần Sinh Tố - Trưởng Công an huyện Can Lộc đã thông tin về nguồn gốc xe ôtô đeo biển số giả mà thượng úy Phạm Cao Hoàng (SN 1986), công tác tại Trung tâm Huấn luyện Công an tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển để xảy ra tai nạn vào ngày 16.2, khiến ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú xã Phú Lộc) tử vong.

Theo đó, khi xảy ra tai nạn, xe mang biển số giả 38A - 00385. Thực tế, biển số thật của xe là 38N - 5128. Xe được đăng kí mang tên Đinh Văn Thanh (trú phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh). Ngày 7.9.2015, anh Thanh bán xe lại cho chị Đặng Thị Tố Hoa (trú phường Trần Phú) nhưng không sang tên đổi chủ.

Sau đó, chị Hoa cho anh Hoàng Đức Thắng (trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thuê từ ngày 2.2.2016. Đến ngày 1.3.2017, anh Thắng dùng xe cầm cố, thế chấp cho anh Nguyễn Thế Dũng (trú xã Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Ngày 1.2.2018, là chỗ thân quen nên anh Dũng nhờ Phạm Cao Hoàng đưa chiếc xe trên vào TP. Hà Tĩnh để sửa chữa. Sau đó, anh Hoàng sử dụng chiếc xe cho đến khi xảy ra tai nạn. Theo cơ quan CA, chiếc xe đã hết hạn kiểm định từ ngày 9.3.2017.

Đại tá Trần Sinh Tố thông tin, ngay sau khi xảy ra tai nạn, Hoàng có gọi điện báo với anh Dũng thì anh Dũng yêu cầu phải lấy biển số thật trong xe lắp vào nên Hoàng đã thực hiện theo. Thế nhưng, khi chiếc xe bị tạm giữ tại Công an huyện Can Lộc, Hoàng không khai báo khi xảy ra tai nạn xe mang biển số giả. Chiếc xe do không có giấy tờ (vẫn đang ở chủ cũ) nên thời điểm sau tai nạn, Công an huyện Can Lộc chưa xác minh được nguồn gốc nên vẫn đưa xe đã lắp biển số thật 38N - 5128 đi dựng lại hiện trường và bị người nhà nạn nhân phản ứng, sau đó thì dựng rạp giữa đường gây cản trở giao thông.

Vụ việc hiện Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/thuong-uy-cong-an-lai-xe-gay-chet-nguoi-xe-mang-bien-so-gia-va-da-het-han-kiem-dinh-593229.ldo