Thượng úy công an trong vụ xe biển giả tông chết người bị phạt 3 lỗi

Cơ quan điều tra xác định người điều khiển xe đạp đi sai phần đường nên va chạm với ôtô dẫn đến tử vong. Tài xế ôtô không bị khởi tố mà chỉ bị phạt hành chính.

Ngày 8/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết sẽ không khởi tố vụ tai nạn giao thông giữa tài xế điều khiển ôtô biển giả (do một thượng úy công an điều khiển) với xe đạp, khiến một người tử vong. Tài xế ôtô chỉ bị phạt hành chính.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Dương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Dương.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định thượng úy Phạm Cao Hoàng, cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (PX14, Công an tỉnh Hà Tĩnh), điều khiển ôtô trong vụ tai nạn vi phạm 3 lỗi hành chính gồm: điều khiển xe không có giấy phép đăng ký; sử dụng biển số giả khi lưu hành trên đường; điều khiển ôtô hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giao thông cơ giới đường bộ.

"Thượng úy Hoàng có thể bị xử phạt 2/3 khung về 3 lỗi trên với mức phạt khoảng 7,5 triệu đồng. Việc ra quyết định xử phạt sẽ do đội Cảnh sát giao thông huyện xử lý”, một cán bộ công an cho hay.

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Hoàng Dương.

Trước đó, trưa ngày 16/2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất), ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe đạp đi từ đường làng ra quốc lộ 15A qua xã Phú Lộc, huyện Can Lộc.

Xe đạp sau đó va chạm với ôtô biển số Hà Tĩnh do thượng úy Phạm Cao Hoàng điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến cụ ông ngã xuống đường, tử vong sau đó.

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thuộc về nạn nhân nên không khởi tố vụ án. Tài xế ôtô trong lúc điều khiển xe đã mang biển số giả, sau sự việc, người này đã tháo biển giả lắp lại biển số thật.

Xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thuong-uy-cong-an-trong-vu-xe-bien-gia-tong-chet-nguoi-bi-phat-3-loi-post824556.html