Thượng úy CSGT cản trở tháo dỡ công trình vi phạm ở Quảng Bình?

Công an tỉnh Quảng Bình đang thanh tra vụ Thượng úy CSGT được cho là đã cố tình cản trở lực lượng chức năng cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.

Hình ảnh Thượng úy Trương Tuấn Anh trong buổi cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm ở thị xã Ba Đồn (Ảnh:NLĐ)

Sáng 12/5, trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại Đại tá Phan Thanh Sơn - Trưởng Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết: Hiện UBND thị xã Ba Đồn đang lập đoàn thanh tra về việc tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm đối với công trình của bà Trần Thị Mai, ở đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố Chùa, Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn hồi đầu tháng 4. Bên cạnh đó, Công an huyện Quảng Trạch cũng đã yêu cầu Thượng úy Trương Tuấn Anh cán bộ Đội CSGT huyện (người bị tố đã cản trở quá trình cưỡng chế công trình vi phạm) làm tường trình sự việc và chuyển bản tưởng trình của Thượng úy Tuấn Anh lên Công an tỉnh xem xét.

Trước đó, ngày 4/4, ông Trần Việt Cường, Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã làm đơn gửi tới Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trình báo việc một Thượng úy CSGT đã cố tình cản trở lực lượng chức năng cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.

Theo trình báo, vào lúc 14h30 ngày 3/4, thực hiện Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Tx. Ba Đồn về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự đô thị do bà Trần Thị Mai (trú Tổ dân phố Môn, phường Quảng Thuận) xây dựng ở đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố Chùa, lực lượng chức năng gồm Đội quy tắc đô thị và UBND phường Quảng Thuận tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm. Trong lúc lực lượng này làm nhiệm vụ thì Thượng úy Trương Tuấn Anh, Đội CSGT Công an huyện Quảng Trạch đến ngăn cản.

Clip Thượng úy CSGT được cho là đã cố tình cản trở lực lượng chức năng cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.

Về việc này, khi trao đổi với báo chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khẳng định: “Trước mắt đã tạm đình chỉ công tác và tổ chức kiểm điểm. Khi mọi việc rõ ràng, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, kiên quyết không bao che cán bộ vi phạm".

Thiếu tướng Sơn cũng cho biết: đã yêu cầu phía Phòng Quản lý Đô thị thị xã Ba Đồn cung cấp toàn bộ tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho hành vi cản trở công trình liên quan đến Thượng úy Trương Anh Tuấn. Cơ quan sẽ căn cứ vào tài liệu, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, nguồn tin từ Công an huyện Quảng Trạch khẳng định: Thượng úy Trương Tuấn Anh hiện vẫn đi làm bình thường và chỉ phải nghỉ 1 ngày để làm tường trình sự việc.

Về lý do dẫn đến sự việc, lãnh đạo công an huyện Quảng Trạch cho biết: Ngày xảy ra sự việc Thượng úy Tuấn Anh đang đi làm có nhận được điện thoại từ phía gia đình, thông tin mẹ đồng chí Tuấn Anh bị người khác xô đẩy, ngã bị thương trong lúc giải tỏa công trình mái che vi phạm quy tắc trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Sau đó, đồng chí Tuấn Anh có về nhà thì xảy ra sự việc.

“Sự việc thực tế không nghiêm trọng như trình báo của Đội Quy tắc đô thị Tx. Ba Đồn” – lãnh đạo công an huyện Quảng Trạch khẳng định.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thanh-tra-vu-thuong-uy-csgt-can-tro-thao-do-cong-trinh-vi-pham-d208443.html