Thượng úy đi biển giả đâm chết người: Người có hiếu

Cán bộ công an gây tai nạn rồi tháo biển số xe đổ lỗi cho người khác được nhận xét là người có hiếu với bố mẹ, tổ tiên.

Mấy ngày qua dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ việc người đàn ông đi ôtô biển giả đâm chết người rồi đổ lỗi cho người khác.

Được biết người gây tai nạn là Thượng úy Phạm Cao Hoàng (SN 1986, quê ở xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), cán bộ phòng Trung tâm huấn luyện thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận xét về vị cán bộ này, Bí thư Đảng ủy xã Thường Nga cho biết: "Anh Hoàng là người địa phương và hiện đang công tác tại Trung tâm huấn luyện thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Vì sự việc không xảy ra ở địa bàn xã nên không ai nắm được. Sau khi nghe thông tin về sự việc ai cũng bất ngờ và không nghĩ rằng anh Hoàng lại gây ra sự việc đó bởi anh Hoàng có nhân thân rất tốt".

Tài xế Hoàng khai báo ở cơ quan công an. Ảnh VNN

Vị Bí thư Đảng ủy nói: "Cá nhân anh Hoàng gây ra hậu quả thì anh ấy phải chịu, bố mẹ sinh con giời sinh tính. Ở địa phương, bản thân anh và gia đình anh Hoàng đều là người tốt, hòa đồng với mọi người. Đặc biệt bố mẹ anh ấy thuần nông và tính tình chất phác hiền lành.

Quá trình học tập và trưởng thành, anh Hoàng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Anh Hoàng luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm và người dân địa phương, không gây gổ với ai.

Thậm chí anh đã có nhiều đóng góp cho dòng họ và gia đình. Cụ thể anh Hoàng hỗ trợ xây dựng nhà thờ cho dòng họ. Việc làm đó đủ thấy anh ấy là người có hiếu với bố mẹ và tổ tiên, vậy nên để xảy ra sự việc như vừa rồi khiến rất nhiều người tiếc nuối cho tương lai anh ấy".

Theo Bí thư Đảng ủy xã, sự việc cán bộ công an tháo biển đổ lỗi cho người khác là hành động không đẹp, gây bức xúc cho nhiều người. Trong trường hợp đó, anh Hoàng nên nhận lỗi thì có lẽ không xảy ra chuyện lớn như thế này.

Thông tin thêm về vụ việc trên, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, huyện Can lộc (nơi xảy ra vụ tai nạn) chia sẻ thêm: "Sau khi nhận được thông tin về vụ việc tôi có ra hiện trường. Lúc đó vị cán bộ công an đã được đưa vào trụ sở lấy lời khai.

Thời điểm đó người dân họ cũng bức xúc khi vị cán bộ này gây tai nạn rồi bỏ chạy nhưng tuyệt nhiên không ai đánh vị cán bộ công an tỉnh".

Người dân vây xe gây tai nạn phản đối thực nghiệm khi chiếc xe gây tai nạn đặt sai vị trí. Ảnh VNN

Theo Chủ tịch xã, nghe một số người dân kể lại, sau khi gây ra vụ tai nạn, vị cán bộ công an có thái độ láu cá, hống hách đổ lỗi cho người khác.

Tuy nhiên sau khi được đưa vào trụ sở, vị cán bộ công an lại tỏ ra lo sợ, sợ hãi và khai báo vòng vo không chính xác. Hiện vụ việc đang được công an huyện điều tra và làm rõ.

Như thông tin trước đó, vào khoảng 12h ngày 16/2 (tức mùng 1 tết) anh Phạm Cao Hoàng điều khiển ô tô BKS 38A - 003.85 lưu thông trên QL15A.

Khi đi đến xã Phú Lộc tông trúng ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi) đang đi xe đạp trên đường làng. Cú tông mạnh khiến ông Ngụ ngã xuống đường, tụ máu não dẫn tới tử vong, chiếc xe lúc gây tai nạn đeo biển số giả.

Theo nhiều người chứng kiến, sau khi gây tai nạn, Phạm Cao Hoàng xuống xe tháo biển số để rồi đổ lỗi cho người khác. Thậm chí, ông Hoàng còn bỏ đi vài trăm mét, một vài người đi đường đã đuổi theo, yêu cầu dừng lại. Giữa ông Hoàng và người dân xảy ra mâu thuẫn.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thuong-uy-di-bien-gia-dam-chet-nguoi-nguoi-co-hieu-3353184/