Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật trừng phạt Iran

VIT - Ngày 15/10, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn một dự luật trừng phạt đối với Iran, cấm các công ty bán nhiên liệu cho Iran tham dự đấu thầu giành các hợp đồng của chính phủ Mỹ.

Theo dự luật này - đã được thông qua với 80 phiếu thuận, 17 phiếu chống - công ty nước ngoài bán nhiên liệu trị giá hơn 1 triệu USD cho Iran sẽ không thể tham gia đấu thầu các hợp đồng do chính phủ Mỹ cung cấp. Hôm 14/10, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua một dự luật khác, theo đó, chính quyền bang và chính quyền địa phương của Mỹ sẽ có thẩm quyền tước bỏ các dự án đầu tư của các công ty đầu tư hơn 20 triệu USD vào các lĩnh vực dầu mỏ và khí tự nhiên của Iran. Quốc hội Mỹ đã và đang cân nhắc các biện pháp cấm vận khác. Tất cả các dự luật trừng phạt này đều phải được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký trước khi có hiệu lực. Động thái này của Mỹ diễn ra sau khi chính phủ Iran thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế rằng họ có một nhà máy làm giàu uranium thứ hai gần thành phố Qom, cách Tehran 160 km về phía nam. Mỹ, các đồng minh châu Âu và Israel cáo buộc chương trình hạt nhân của Iran là nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu Iran tạm dừng các hoạt động làm giàu uranium của nước này. Tuy nhiên, Iran vẫn cho rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình, và tiếp tục các hoạt động làm giàu uranium bất chấp sức ép từ các nước phương Tây và các nghị quyết và các lệnh trừng phạt có liên quan của Liên Hợp Quốc. Các quan chức Iran, Mỹ, Nga, Pháp và Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức hội đàm tại Vienna, Áo vào ngày 19/10 để thảo luận về việc cộng đồng quốc tế sẽ cung cấp uranium cho Iran. Vấn đề này đã được thống nhất tại các cuộc hội đàm hồi đầu tháng này giữa Iran và nhóm P5+1, bao gồm Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc, Anh và Đức. Chính quyền Obama cho rằng lựa chọn trừng phạt kinh tế vẫn còn trên bàn đàm phán với Iran, và thúc giục Iran loại bỏ các mối quan ngại của quốc tế về chương trình hạt nhân của họ. Hôm 13/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho hay: “Chúng tôi cho rằng vẫn có những cơ hội để áp dụng các biện pháp cưỡng ép, nếu Iran không sẵn sàng làm giảm bớt những mối quan ngại của Mỹ và cộng đồng quốc tế về tham vọng hạt nhân của họ.”

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la67604/default.htm