Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách năm tài chính 2020

Thượng viện Mỹ mới đây đã thông qua dự luật ngân sách tài khóa 2020, cho phép tăng chi tiêu liên bang thêm 320 tỷ USD và duy trì mức trần nợ công hiện tại thêm 2 năm.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell

Với 67 phiếu thuận và 28 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua văn kiện trên, chỉ 1 tuần sau khi Hạ viện Mỹ có quyết định tương tự.

Dự luật ngân sách kể trên có mức chi tiêu công linh hoạt cho tài khóa 2020 là hơn 1.300 tỷ USD, trong đó chi tiêu quốc phòng và các hoạt động trong nước tăng đáng kể. Ngoài ra, dự luật cũng duy trì mức trần nợ công hiện nay đến ngày 31/7/2021.

Sau khi được thông qua tại Quốc hội lưỡng viện, dự luật ngân sách tài khóa 2020 sẽ được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua.

Trước đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell đã kêu gọi các nghị sĩ thông qua dự luật.

"Đây là thỏa thuận mà chính quyền đã đàm phán, đây là thỏa thuận mà Hạ viện đã thông qua, đây là thỏa thuận mà Tổng thống Trump đang chờ đợi và mong muốn ký kết thành luật, đây là thỏa thuận mà mọi thành viên của cơ quan này nên ủng hộ" ông McConnell nhấn mạnh.

Tuy nhiên, một số Thượng nghị sĩ là thành viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại dự thảo này, trong đó có ông Ted Cruz thuộc bang Texas, ông Rick Scott và ông Mitt Romney thuộc bang Utah.

Thượng nghị sĩ Cruz cho rằng, việc thông qua dự thảo ngân sách năm tài khóa 2020 đã đánh mất cơ hội kiềm chế sự lạm chi của chính phủ, trong khi tiếp tục duy trì các chương trình quy mô lớn do đảng Dân chủ thúc đẩy, qua đó khiến thâm hụt ngân sách tăng.

Được biết, Tổng thống Trump đã hoan nghênh dự thảo, cho rằng đây là văn kiện tuyệt vời đối với quân đội Mỹ.

Bình An

Politico

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thuong-vien-my-thong-qua-du-luat-ngan-sach-nam-tai-chinh-2020-544865.html