Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tài khóa 2020

Thượng viện Mỹ ngày 1/8 đã thông qua dự luật ngân sách lưỡng đảng cho tài khóa 2020, nhằm tăng chi tiêu liên bang và nâng mức trần nợ công thêm 2 năm nữa.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ, Điện Capitol tại Washington. D.C
(Ảnh: Getty Images)

Theo đó, mức chi tiêu ngân sách cho tài khóa 2020 vào khoảng 1.370 tỷ USD, tăng 320 tỷ USD so với ngân sách tài khóa hiện tại. Khoản chi tiêu này không tính 157 tỷ USD cho các hoạt động quân sự tại nước ngoài.

Dự luật được xây dựng trong nhiều tháng qua và được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán giữa Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Dự luật trước đó bị trì hoãn đã được lưỡng đảng thông qua và hiện đã được chuyển tới phòng Bầu Dục trước khi được Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Đây là một ví dụ hiếm thấy về sự hợp tác của lưỡng đảng trong việc ban hành một dự luật lớn trong năm nay.

Dự luật nhận được 67 phiếu thuận và 28 phiếu chống, trong đó 23 nghị sĩ Đảng Cộng hòa và 5 nghị sĩ Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu phản đối dự luật. Dự luật được Quốc hội thông qua trước khi các Thượng nghị sĩ dời Điện Capitol cho kỳ nghỉ hè vào tháng này. Dự luật sẽ giúp đẩy lùi các đe dọa của một cuộc khủng hoảng tài chính và cắt giảm chi tiêu linh hoạt.

Vào tuần trước, Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ kiểm soát cũng đã bỏ phiếu thông qua Dự luật mặc dù gần 2/3 số nghị sĩ Đảng Cộng hòa phản đối, khi bản dự thảo này tiếp tục nâng mức trần nợ công và gia tăng chi tiêu, bất chấp rủi ro thâm hụt ngân sách lớn. Hiện nay, tổng mức nợ công của Chính phủ Mỹ đã vượt ngưỡng 22.000 tỷ USD, trong khi mức thâm hụt ngân sách năm 2019 được dự báo khoảng 1.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, những người ủng hộ Dự luật lại cho rằng việc tăng chi tiêu là cần thiết nhằm thúc đẩy các hoạt động của Chính phủ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đã lên tiếng bảo vệ và kêu gọi các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa có tư tưởng hoài nghi bỏ phiếu ủng hộ Dự luật này.

Mức chi tiêu này được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong tài khóa 2021. Cả Thượng viện và Hạ viện đều nhất trí tiếp tục duy trì mức trần nợ công như hiện tại đến hết ngày 31/7/2021, cho phép Chính phủ liên bang vay thêm tiền và tránh tình trạng vỡ nợ trong những tháng tới. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã cảnh báo rằng Chính phủ Mỹ có thể cạn ngân sách vào đầu tháng 9 tới.

Tổng thống Donald Trump đăng trên Twitter hôm thứ Năm, kêu gọi các nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu tán thành thông qua dự luật, cho rằng đây là văn kiện “tuyệt vời” đối với quân đội Mỹ.

Năm ngoái, do Quốc hội bất đồng về vấn đề ngân sách, Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa 35 ngày kể từ 22/12/2018, gây thiệt hại khoảng 11 tỷ USD. Đây là khoảng thời gian Chính phủ đóng cửa dài nhất trong lịch sử./.

Hoài Hà (Theo CNBC, CNN)

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/thuong-vien-my-thong-qua-du-luat-ngan-sach-tai-khoa-2020-530521.html