Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm tránh đóng cửa chính phủ

Thượng viện Mỹ ngày 14/2 đã thông qua một gói chi tiêu, theo đó, các hoạt động liên bang sẽ được cấp ngân sách và ngăn chặn một đợt đóng cửa chính phủ nữa.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thượng viện Mỹ ngày 14/2 đã thông qua một gói chi tiêu, theo đó, các hoạt động liên bang sẽ được cấp ngân sách và ngăn chặn một đợt đóng cửa chính phủ nữa.

Dự luật này được thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo là 83 phiếu ủng hộ và 16 phiếu chống. Phản ứng trước sự kiện này, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết Hạ viện sẽ bỏ phiếu dự luật này vào tối 14/2 (theo giờ Mỹ), một ngày trước hạn chót của đợt đóng cửa chính phủ theo dự kiến ban đầu vào ngày 15/1.

Trước đó cùng ngày, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell ngày 14/2 tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump sẽ ký phê chuẩn một gói chi tiêu do lưỡng đảng thống nhất sau các cuộc đàm phán về vấn đề an ninh biên giới và cũng sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuong-vien-my-thong-qua-du-luat-nham-tranh-dong-cua-chinh-phu/552793.vnp