Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phe Dân chủ của ông ca ngợi đây là thắng lợi về chính trị.

Sau khi làm việc cả đêm với "hàng núi" chỉnh sửa, các thượng nghị sỹ cuối cùng đã phê chuẩn kế hoạch trên với tỷ lệ phiếu thuận/phiếu chống sít sao 50-49.

Không có thành viên đảng Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ dự thảo, với lời chỉ trích rằng biện pháp này tốn kém hơn mức cần thiết.

"Đất nước này đã chịu đựng quá lâu rồi.", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng sau cuộc bỏ phiếu thông qua dự thảo tại Thượng viện. "Và tất cả mọi thứ trong gói cứu trợ này được lên kế hoạch để giảm nhẹ những thiệt hại và đáp ứng hầu hết nhu cầu khẩn thiết nhất của quốc gia".

Gói cứu trợ "khổng lồ" này bao gồm khoản hỗ trợ trực tiếp lên tới 1.400 tỷ USD cho phần lớn người dân Mỹ và đồng thời mở rộng thêm cả những khoản trợ cấp thất nghiệp khẩn. Dự thảo này còn bao gồm khoản chi tiêu dành cho xét nghiệm và vắc-xin COVID-19, hỗ trợ các bang và thành phố, trường học và những ngành nghề đang gặp khó khăn, cùng với việc giảm thuế nhằm hỗ trợ người dân có thu nhập thấp, gia đình bao gồm trẻ em và người tiêu dùng mua bảo hiểm y tế.

Biện pháp này là sự tiếp nối 5 gói hỗ trợ trước đó với tổng giá trị lên tới 4.000 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ thông qua kể từ mùa xuân năm ngoái.

Tuy nhiên, dự thảo này gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phe Cộng hòa. "Thượng viện chưa bao giờ dành tới 2.000 tỷ USD một cách phung phí đến vậy", Mitch MacConnell, thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa của bang Kentucky cho biết. "Ưu tiên hàng đầu không phải là cứu trợ đại dịch. Đó chỉ là danh sách mong muốn của Washington", ông này nói.

Dự thảo này sẽ phải được Hạ viện Mỹ thông qua lần cuối.

Bảo Linh

(theo Euro News, AP)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thuong-vien-my-thong-qua-goi-cuu-tro-covid-19-tri-gia-1900-ty-usd-n187793.html