Thương vong do pháo nổ

Hiện trường vụ nổ khiến 5 người thương vong.

Hiện trường vụ nổ khiến 5 người thương vong.

16 giờ 30 ngày 29- 1, tại thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá, H. Đức Thọ (Hà Tĩnh) xảy ra vụ nổ lớn tại nhà vợ chồng ông Nguyễn Xuân Đức (50 tuổi) và bà Phạm Thị Thu (46 tuổi). Hiện trường là mái nhà bếp bị hất tung, 5 người nằm bất động giữa nền nhà. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng em Đặng Bảo Long (15 tuổi) đã tử vong. 4 nạn nhân bị thương gồm: Trần Văn Tường (15 tuổi), Hoàng Tuấn Vũ (15 tuổi), Nguyễn Xuân Quang (15 tuổi) và Phạm Thị Thu (46 tuổi). Nguyên nhân ban đầu được cho là có liên quan đến pháo nổ.

X.S

* Trong lúc mọi người đang say giấc thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn từ nhà em Nguyễn Đình Kh. (2000, trú thị trấn Cầu Giát, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) nên chạy đến xem thì phát hiện em Kh. đã tử vong trong đống đổ nát của căn phòng. Sự việc được mọi người trình báo cơ quan chức năng. Ngày 29-1, cơ quan chức năng địa phương cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân tử vong do dùng thuốc nổ chế pháo dẫn đến tai nạn. Được biết hoàn cảnh của em Kh. khó khăn, bố mẹ đã bỏ nhau từ trước, lúc xảy ra sự việc, hai anh em đang ở hai phòng.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_201863_thuong-vong-do-phao-no.aspx