Thương vong tăng trong vụ rơi máy bay ở CHDC Congo

Số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tiếp tục tăng lên ít nhất 23. Những người thiệt mạng được cho là toàn bộ hành khách trên máy bay cũng như nhiều người ở dưới mặt đất.

Vụ tai nạn đã xảy ra khi một máy bay chở khách cỡ nhỏ của hãng hàng không Busy Bee sau khi cất cánh đã lao xuống khu vực dân cư đông đúc gần sân bay ở thành phố Goma. Trên máy bay khi đó có 17 hành khách và 2 phi hành đoàn.

Theo Busy Bee, phi công đã không thể "cất cánh" hợp cách, trong khi một nhân viên bảo dưỡng cho rằng đã nảy sinh “vấn đề kĩ thuật”.

Phái bộ Liên hợp quốc đang triển khai tại Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đã điều 2 xe cứu hỏa tới hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Tai nạn hàng không xảy ra khá thường xuyên tại Cộng hòa Dân chủ Congo do tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và bảo dưỡng kém. Hiện mọi hãng hàng không thương mại của nước này, trong đó có Busy Bee, bị cấm bay tới các nước EU./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thuong-vong-tang-trong-vu-roi-may-bay-o-chdc-congo