Thương vụ F-35 Mỹ-Thổ: Ankara hy vọng vào điều kỳ diệu

Trong khi thương vụ F-35 giữa Mỹ và Thổ đã 'ngàn cân treo sợi tóc' nhưng Ankara vẫn hy vọng vào điều kỳ diệu sẽ diễn ra vào hôm nay (ngày 21/6).

Khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố rằng bất chấp sự phản đối của Quốc hội Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận lô máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên ngay trong ngày 21/6..

"Hai máy bay chiến đấu sẽ được bàn giao cho chúng tôi ngay trong ngày 21/6", Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu tự tin tuyên bố.

Tiêm kích F-35.

Theo ông, phía hãng sản xuất máy bay Lockheed Martin cũng xác nhận đã sẵn sàng thực hiện chuyển giao hàng F-35 đầu tiên cho phía Thổ Nhĩ Kỳ. Nghi lễ bàn giao hai máy bay đầu tiên cho Ankara sẽ được tổ chức vào ngày 21/6 tại thành phố Fort Worth thuộc bang Texas của Mỹ.

Tuyên bố Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu được cho là thông tin khá bất ngờ và theo nhận định của truyền thông Nga, có thể Ankara đang hy vọng vào một điều kỳ diệu diễn ra ngay trong ngày 21/6 và F-35 vẫn sẽ được Mỹ chuyển giao.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Mevlut Cavusoglu được coi là thiếu thực tế bởi ngay trước đó, Thủ tướng nước này, ông Binali Yildirim đã cho biết về việc Thượng viện Mỹ quyết định cấm bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và tiết lộ phương án thay thế F-35.

"Đây là một điều rất đáng tiếc, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ có phương án thay thế. Chúng tôi lấy làm tiếc trước quyết định của Thượng viện Mỹ khi nó đi ngược lại với tinh thần của mối quan hệ chiến lược giữa hai nước", Thủ tướng Binali Yildirim cho biết.

Bất chấp quyết định của Thượng viện Mỹ, Thủ tướng Bildirim đã thẳng thắn khẳng định: "Ankara sẽ không từ bỏ việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, mặc cho quyết định ngừng cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ của Thượng viện Hoa Kỳ".

Phản ứng trước quyết định của Thượng viện Mỹ, chuyên gia phân tích của Business Insider cho biết, việc Thượng viện Mỹ không tán thành kế hoạch cung cấp máy bay tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thể thành một cơn ác mộng đối với NATO, bởi khi đó Ankara sẽ mua thiết bị quân sự từ Nga.

Vị chuyên gia này cho biết: "Thổ Nhĩ Kỳ đã thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, có nghĩa là Moscow có thể có cơ hội xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của NATO, đó sẽ là một cơn ác mộng đối với liên minh quân sự".

Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói: "Hãy để những người chỉ trích chúng tôi mua S-400. Tại sao họ im lặng khi Hy Lạp mua S-300? Nhưng lại nói với chúng tôi: Đây là bước đi sai lầm! Có thể có một Liên minh như vậy, tình đoàn kết như vậy không?".

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng, ông nhận thấy tình đoàn kết của NATO có thể có ở chỗ này, chỗ khác, nhưng chắc chắn là không thể hiện trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, sự thật là Hy Lạp - một thành viên của khối quân sự NATO từ lâu đã sở hữu những hệ thống S-300 tối tân do Nga sản xuất nhưng đã không hề xảy ra bất cứ một vụ rò rỉ thông tin mật nào của khối đến Nga. Vì vậy, lo lắng của Mỹ và phương Tây về việc Thổ mua S-400 quá thừa hoặc đó là hành động thù địch với Ankara.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/thuong-vu-f-35-my-tho-ankara-hy-vong-vao-dieu-ky-dieu-3360409/