Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 10-7, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP), nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng; cùng đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng (BQP), TCCT.

 Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị.

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị.

Báo cáo thẩm định của TCCT tại hội nghị khẳng định, Đảng bộ BĐBP đủ điều kiện tổ chức đại hội. Nổi bật là: Công tác chuẩn bị cho đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng ủy BĐBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bài bản, nghiêm túc; trong đó, dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Phương án nhân sự chuẩn bị theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu.

Về nội dung dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp, khả thi. Phần kiểm điểm công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổng kết, đánh giá đúng kết quả nổi bật, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xác định nguyên nhân ưu, khuyết điểm và rút ra 5 bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực với Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã đánh giá rõ ưu điểm, khuyết điểm trong quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xây dựng đoàn kết nội bộ; tích cực đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, cũng như đột xuất, đặc biệt là trong thực hiện sự chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ, BQP triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, Đảng ủy BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trong BĐBP tổ chức đại hội chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; cán bộ chủ trì trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao; sau đại hội tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để báo cáo chính trị và các văn kiện đại hội đạt chất lượng cao nhất, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy BĐBP tiếp thu đầy đủ những đóng góp trong báo cáo thẩm định của TCCT và ý kiến của các cơ quan chức năng, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh. Đại tướng Lương Cường cũng lưu ý, báo cáo chính trị cần đánh giá sâu sắc hơn kết quả lãnh đạo thực hiện chức năng tham mưu với QUTƯ, BQP và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thực hiện vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ biên giới quốc gia; công tác đấu phòng, chống tội phạm, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là phòng, chống đại dịch Covid-19; cứu hộ cứu nạn...; công tác đối ngoại biên phòng.

Về xây dựng Đảng, nghiên cứu bổ sung các giải pháp về xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với các tỉnh (thành) ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ BĐBP, tỉnh, thành phố. Đối với dự thảo chương trình hành động, trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị, cần tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các nội dung phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 vào chương trình hành động để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cơ bản nhất trí về đề xuất dự kiến nhân sự và thời gian tổ chức đại hội của Đảng bộ BĐBP, Đại tướng Lương Cường yêu cầu, Đảng ủy BĐBP tiếp tục rà soát toàn bộ kế hoạch, làm tốt mọi công tác chuẩn bị để Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. (Tin, ảnh: KIM ANH)

* Sáng 10-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP chủ trì hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng. Dự hội nghị đại diện cơ quan chức năng BQP, TCCT, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục II...

Thượng tướng Phan Văn Giang kết luận hội nghị.

Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, cho biết: Đảng ủy Quân chủng đã quán triệt, triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ quân chủng. Đến nay đã có 253/253 tổ chức cơ sở đảng; 6/11 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, hoàn thành tốt nội dung theo quy định, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Bầu cử cấp ủy và đại hội dự đại hội đảng bộ cấp trên đạt kết quả tốt. 100% cán bộ chủ trì các cấp trúng cử cấp ủy khóa mới với số phiếu tín nhiệm cao.

Phát biểu đánh giá thẩm định công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Trần Quang Phương cơ bản nhất trí với bố cục và những nội dung của báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Trong đó, chủ đề đại hội đã bám sát chủ đề Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; về bố cục đã quán triệt, thực hiện đúng chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của TCCT. Báo cáo chính trị của Quân chủng cũng đã đánh giá toàn diện, đúng mức kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP về các chủ trương, giải pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; rút ra bài học kinh nghiệm chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo chủ yếu, trong đó xác định 3 khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến mới trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Đảng ủy Quân chủng Hải quân tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp; nâng cao chất lượng các văn kiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ QUTƯ, BQP, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII cả về văn kiện, nhân sự và các mặt công tác khác... của Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng ủy Quân chủng Hải quân tiếp tục quán triệt các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ QUTƯ và TCCT; phân công các đồng chí trong Đảng ủy và các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, nhất là những vấn đề mới, trọng tâm, trọng điểm.

Đối với công tác chuẩn bị văn kiện, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đề nghị Quân chủng Hải quân tiếp tục chỉ đạo, rà soát, tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng để bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trong đó, cần quán triệt ý kiến chỉ đạo của trên về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và Quân chủng vững mạnh toàn diện, giành thắng lợi cao hơn trong nhiệm kỳ tới.

Sau đại hội, Đảng ủy khóa mới của Quân chủng Hải quân khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy, rà soát, bổ sung quy chế làm việc, các quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, triển khai thực hiện. (Tin, ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG)

* Ngày 10-7, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 1, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng dự có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đại biểu các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, Thiếu tướng Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho biết: Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở hoàn thành đại hội nghiêm túc, đúng kế hoạch. Cán bộ chủ trì đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Báo cáo thẩm định của TCCT đánh giá, Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Sau đại hội, tình hình tư tưởng của đảng viên ổn định, phấn khởi, đoàn kết, thống nhất cao. Dự thảo văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu chặt chẽ, nghiêm túc. Xây dựng phương án nhân sự chặt chẽ, bảo đảm đúng cơ cấu, tiêu chuẩn. Báo cáo chính trị đã khái quát toàn diện nội dung, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo của đảng bộ trong nhiệm kỳ, chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế rút ra bài học, đề ra phương hướng mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. Dự thảo chương trình hành động cụ thể hóa được mục tiêu, xác định rõ được nội dung, biện pháp, thời gian thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng của văn kiện đại hội. Trong đó, cần cân đối lại bố cục, phân chia các mục hợp lý hơn. Chuyển nội dung “3 khâu đột phá” về phần nhiệm vụ giải pháp. Phần đánh giá kết quả cần rõ hơn việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, là nhiệm vụ xuyên suốt của nhà trường. Nhấn mạnh rõ nét thêm kết quả đổi mới nội dung chương trình giáo dục đào tạo; bổ sung kết quả tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường, đây là thành tích nổi bật được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Phần phương hướng, bổ sung thêm nội dung một số nhiệm vụ giải pháp đào tạo, tạo nguồn đội ngũ nhà giáo của nhà trường.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Đảng ủy nhà trường tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị, hoàn thiện báo cáo chính trị và các văn kiện đại hội, kể cả phương án nhân sự, nếu có vướng mắc báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương để chỉ đạo điều chỉnh kịp thời. (Tin, ảnh: NGỌC HÂN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/thuong-vu-quan-uy-trung-uong-thong-qua-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-cac-dang-bo-nhiem-ky-2020-2025-626563