Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13-7, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, thuộc địa bàn Quân khu 4 và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Về phía Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Đảng ủy Quân khu 4 đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý, cấp ủy viên các cấp trước Đại hội bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng quy chế, quy trình, quy định, tạo sự đồng thuận cao. Tổ chức tốt việc thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu; đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng bộ tiến hành Đại hội trước cho các loại hình tổ chức đảng cấp cơ sở đúng quy định, hướng dẫn. Sau Đại hội trước cho từng cấp, từng loại hình tổ chức Đảng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đều tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ đạo các Đảng bộ còn lại tổ chức Đại hội và phối hợp chỉ đạo đại hội các đảng bộ quân sự bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đạt kết quả tốt. Kết quả bầu cử cấp ủy, bầu đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, cán bộ chủ trì đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao (đại đa số đạt 100%). Sau Đại hội các đảng bộ trực thuộc tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các văn kiện đã được Đảng ủy Quân khu chuẩn bị đầy đủ, đúng hướng dẫn, bố cục; phát huy tốt dân chủ tham gia của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hiện nay, dự thảo đã được bổ sung, hoàn thiện lần 9; trong đó xác định 10 chương trình lớn và 74 nội dung, biện pháp thực hiện trong nhiệm kỳ. Ngoài ra, các văn kiện khác, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tóm tắt, dự thảo Nghị quyết, Chương trình làm việc, Quy chế và các văn kiện khác phục vụ cho Đại hội cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trân trọng cảm ơn những ý kiến của lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu 4, thể hiện tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm sâu sắc của chính quyền, nhân dân các địa phương đối với công tác quân sự, quốc phòng, với Bộ Quốc phòng nói chung, Quân khu 4 nói riêng. Các ý kiến đó đã góp phần thiết thực để Bộ Quốc phòng hoàn thiện đề án phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao Đảng ủy Quân khu 4 đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, QUTƯ, TCCT, Ủy ban Kiểm tra QUTƯ về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các tổ chức đảng trong Quân khu 4 đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong thực hiện, Đảng ủy Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy trên địa bàn lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng như tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ quân sự địa phương. Cán bộ chủ trì các cấp đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ sau đại hội. Về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Quân khu 4 đã lãnh đạo chuẩn bị các văn kiện công phu, nghiêm túc, trí tuệ, chặt chẽ, có chất lượng, khách quan, đánh giá sát thực, có tính chiến đấu cao, chỉ rõ nguyên nhân mạnh, yếu, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra chủ trương, nội dung, biện pháp, khâu đột phá cụ thể.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trò chuyện cùng các đại biểu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Địa bàn Quân khu 4 có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, giàu truyền thống cách mạng, là địa bàn đã cung cấp rất nhiều sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến, song đây cũng là khu vực còn gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt... Trong thời gian tới, Quân khu 4 phải nắm chắc tình hình trên địa bàn để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, không để bị bất ngờ. Các đơn vị trực thuộc dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu phải đẩy mạnh, làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là tại các vùng xung yếu, những nơi khó khăn về an ninh, sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế. Từ nay đến khi tiến hành đại hội, Đảng ủy Quân khu 4 tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của TCCT, các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, xây dựng kế hoạch đồng bộ, thống nhất; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, thống nhất tư tưởng, hành động, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: TRẦN HOÀI - LÊ ANH TẦN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/thuong-vu-quan-uy-trung-uong-thong-qua-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-khu-4-nhiem-ky-2020-2025-626822