Thường vụ Quân ủy Trung ương:Thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 và làm việc với lãnh đạo 9 tỉnh trên địa bàn

Sáng 13-6, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và làm việc với lãnh đạo 9 tỉnh trên địa bàn quân khu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Dự hội nghị còn có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) QUTƯ; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 và đại biểu các cơ quan chức năng của QUTƯ, BQP, TCCT.

Về phía Quân khu 2 có Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo.

Đảng bộ Quân khu 2 là một trong 3 đơn vị được Thường vụ QUTW chọn là đảng bộ tổ chức đại hội làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ Quân đội. Thời gian qua, Đảng ủy Quân khu 2 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, QUTƯ, TCCT, UBKT QUTƯ về đại hội đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo triển khai kịp thời hệ thống văn bản hướng dẫn đại hội; chủ động phân công các đồng chí trong đảng ủy, ban thường vụ phụ trách, kiểm tra, dự chỉ đạo các đảng bộ chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ban thường vụ 9 tỉnh trên địa bàn quân khu chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các đảng bộ quân sự địa phương, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thủ tục, nguyên tắc.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Về kết quả và tiến độ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu 2, Ban thường vụ Đảng ủy quân khu đã chọn Đảng bộ Trung đoàn 98 (cấp cơ sở), Đảng bộ Sư đoàn 316 (cấp trên trực tiếp cơ sở) và phối hợp với Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo Đảng bộ quân sự tỉnh tổ chức đại hội trước rút kinh nghiệm. Qua theo dõi, chỉ đạo trước ở 3 đảng bộ, Tổ công tác của QUTƯ, TCCT và đại biểu Ban tổ chức Trung ương dự, đánh giá các đảng bộ đại hội trước làm tốt mọi công tác chuẩn bị; tổ chức đại hội chặt chẽ, đúng nguyên tắc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến ngày 12-6, đã có 100% chi bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở và 7/16 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đại hội xong, bảo đảm chất lượng, đúng thủ tục, nguyên tắc; các đồng chí cán bộ chủ trì trúng cử cấp ủy, UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 đúng phương án nhân sự dự kiến, đạt số phiểu tín nhiệm cao.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết (ngoài cùng bên phải), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Các đồng chí trong Thường vụ QUTƯ đánh giá: Quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện đại hội, Đảng ủy Quân khu 2 đã quán triệt, thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của trên, bảo đảm chặt chẽ, công phu, khoa học. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Đảng ủy quân sự các tỉnh; các cấp ủy trực thuộc; các đồng chí nguyên thủ trưởng bộ tư lệnh quân khu đã nghỉ hưu, chuyển công tác; các đồng chí bí thư tỉnh ủy trên địa bàn và một số chuyên gia, nhà khoa học. Ban thường vụ Đảng ủy quân khu cũng tiến hành họp, tiếp thu hoàn chỉnh nhiều lần các văn kiện đại hội. Phương án nhân sự được Đảng ủy Quân khu 2 chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình và chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Đây sẽ là cơ sở chắc chắn để Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Thường vụ QUTƯ cũng nhất trí với đề xuất của Đảng ủy Quân khu 2 về số lượng, cơ cấu nhân sự để bầu vào Đảng ủy, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; UBKT và chủ nhiệm UBKT Đảng ủy quân khu nhiệm kỳ 2020-2025...; đồng ý để Đảng bộ Quân khu 2 tổ chức đại hội đại theo kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ QUTƯ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao kết quả chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời yêu cầu: Đảng ủy Quân khu 2 cần tiếp tục quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ QUTƯ và các cơ quan chức năng về đại hội đảng; tiếp thu đầy đủ các nội dung thẩm định của TCCT, ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng và kết luận của Thường vụ QUTƯ để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trình đại hội.

Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Quân khu 2 cần tập trung làm sâu sắc hơn các chủ trương, giải pháp để lãnh đạo LLVT quân khu thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng; công tác xây dựng Đảng bộ quân khu. Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý, thời gian từ nay đến đại hội không còn nhiều, trong khi phải triển khai đồng thời rất nhiều nhiệm vụ nên Đảng ủy Quân khu 2 cần sớm hoàn chỉnh hệ thống các văn kiện đại hội và mọi công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội đúng theo kế hoạch, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, đạt chất lượng tốt; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và LLVT quân khu. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 phải thực sự mẫu mực, làm cơ sở cho Thường vụ QUTƯ rút kinh nghiệm chỉ đạo các đảng bộ trong toàn quân tiến hành đại hội trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí trong Thường vụ QUTƯ đã dành thời gian gặp mặt lãnh đạo 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2, nghe các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của các địa phương. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những thành tựu và sự năng động, sáng tạo của các địa phương trên địa bàn quân khu, đồng thời khẳng định: Những năm qua, trên địa bàn Quân khu 2 gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh, thiên tai tàn phá nặng nề, nhưng kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn cấp ủy chính quyền, nhân dân các dân tộc Tây Bắc đã đoàn kết, phối hợp, ủng hộ giúp đỡ để lực lượng vũ trang Quân khu 2 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác diễn biến tình hình mọi mặt, tham mưu đúng, trúng, kịp thời với Đảng, Nhà nước những chủ trương lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng vùng Tây Bắc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: PHẠM TUYẾT-HỒNG SÁNG-TRUNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thuong-vu-quan-uy-trung-uong-thong-qua-van-kien-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-khu-2-va-lam-viec-voi-lanh-dao-9-tinh-tren-dia-ban-622926