Thương vụ sáp nhập giữa hai công ty luật lớn của Anh và Mỹ

Ngày 23/5, công ty luật Allen & Overy (Anh) và Shearman & Sterling (Mỹ) đã công bố thương vụ sáp nhập để trở thành tập đoàn khổng lồ toàn cầu với tổng doanh thu là 3,4 tỷ USD.

Tuyên bố của Allen & Overy và Shearman & Sterling nêu rõ quyết định kết hợp hai công ty luật uy tín hàng đầu thế giới nhằm tạo ra một công ty ưu tú toàn cầu hợp nhất.

Việc sáp nhập này được thúc đẩy trong bối cảnh khách hằng ngày càng đòi hỏi một dịch vụ toàn cầu liền mạch với chất lượng cao nhất để giúp họ định hướng trong môi trường pháp lý và địa chính trị ngày càng phức tạp.

Tuyên bố nhấn mạnh với khoảng 3.900 luật sư và 800 đối tác/cộng sự tại 49 văn phòng trên thế giới, công ty được sáp nhập có tên Allen Overy Shearman Sterling (hay A&O Shearman) sẽ là "doanh nghiệp toàn cầu duy nhất am hiểu đồng đều cả luật pháp Mỹ lẫn luật pháp Anh và luật pháp địa phương".

Cộng sự cấp cao của Allen & Overy, ông Wim Dejonghe cho rằng việc sáp nhập là “bước đi tuyệt vời” đối với hai công ty bất chấp khoảng cách địa lý.

Về phần mình, ông Adam Hakki, cộng sự cấp cao của Shearman & Sterling, đánh giá công ty mới sẽ cho phép nâng cao đáng kể năng lực đáp ứng nhu cầu tư vấn luật trong môi trường ngày càng phức tạp./.

Luyến Viên/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thuong-vu-sa-p-nha-p-giu-a-hai-cong-ty-lua-t-lo-n-cu-a-anh-va-my/292166.html