Thụt rửa 'cô bé' có thể làm tăng nguy cơ ung thư

(Tin Nóng) Việc thụt rửa âm đạo làm tăng gấp đôi nguy cơ nhiễm vi-rút u nhú ở người (HPV), vốn tiềm ẩn khả năng dẫn tới ung thư cổ tử cung, Daily Star ngày 12.9 dẫn một nghiên cứu cho biết.

Một nghiên cứu mới đây cảnh báo phụ nữ về việc vệ sinh vùng kín - Ảnh: Shutterstock

Phái nữ thường dùng biện pháp thụt rửa âm đạo, bằng cách xịt nước hoặc dung dịch vệ sinh vào bộ phận sinh dục để loại bỏ mùi khó chịu, tuy nhiên thói quen này lại tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe rất nghiêm trọng.

Các nhà nghiên cứu Đại học Texas (Mỹ) đã phân tích mối quan hệ giữa việc thụt rửa âm đạo và nguy cơ nhiễm HPV trong 1.271 người phụ nữ ở độ tuổi 20 đến 49. Kết quả gây sốc cho thấy việc thụt rửa âm đạo làm tăng gần gấp đôi khả năng bị ung thư buồng trứng.

Bộ phận sinh dục nữ là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trong cơ thể, chỉ sau ruột. Mặc dù vậy các loại vi khuẩn này là khuẩn có lợi. Vì thế hầu hết các chuyên gia y dược khuyến cáo chị em phụ nữ không nên tự thụt rửa “cô bé” vì đây là cách làm có thể dẫn tới mất cân bằng giữa vi khuẩn có lợi và có hại.

Sự mất cân bằng này có thể khiến các mô tăng trưởng bất thường cũng như tạo ra một số thay đổi tế bào trong cổ tử cung, theo Daily Star.

Một thói quen vệ sinh trong phòng tắm như thụt rửa âm đạo tiềm ẩn nguy cơ ung thư và vấn đề sức khỏe khác cho chị em - Ảnh: Shutterstock

Cuộc nghiên cứu khảo sát trên diện toàn quốc ở Mỹ này do Viện Nghiên cứu Khoa học Môi trường Quốc gia thực hiện, là nghiên cứu đầu tiên nói về mối liên hệ giữa ung thư buồng trứng và thói quen trong phòng tắm. Nghiên cứu này khuyên phụ nữ tránh việc thụt rửa vì nó cũng khiến họ dễ bị viêm nhiễm.

“Âm đạo chứa nhiều vi khuẩn hơn bất cứ nơi nào trên cơ thể ngoại trừ ruột, nhưng có lý do để vi khuẩn tồn tại. Tôi không thể tìm ra lý do nào cho thấy việc thụt rửa bộ phận này là hữu ích, vì tất cả những gì họ làm là tẩy sạch mọi thứ trong vùng kín, bao gồm những vi khuẩn giúp ích cho sức khỏe”, Daily Star dẫn ý kiến của Giáo sư Ronnie Lamont, phát ngôn viên Học viện Hoàng gia về sản phụ khoa (Anh).

Cuộc nghiên cứu khảo sát trên diện toàn quốc ở Mỹ này do Viện Nghiên cứu Khoa học Môi trường Quốc gia thực hiện, là nghiên cứu đầu tiên nói về mối liên hệ giữa ung thư buồng trứng và thói quen trong phòng tắm. Nghiên cứu này khuyên phụ nữ tránh việc thụt rửa vì nó cũng khiến họ dễ bị viêm nhiễm.

“Âm đạo chứa nhiều vi khuẩn hơn bất cứ nơi nào trên cơ thể ngoại trừ ruột, nhưng có lý do để vi khuẩn tồn tại. Tôi không thể tìm ra lý do nào cho thấy việc thụt rửa bộ phận này hữu ích, vì tất cả những gì họ làm là tẩy sạch mọi thứ trong vùng kín, bao gồm những vi khuẩn giúp ích cho sức khỏe”, Daily Star dẫn ý kiến của Giáo sư Ronnie Lamont, phát ngôn viên của Học viện Hoàng gia về sản phụ khoa.

Cuộc nghiên cứu khảo sát trên diện toàn quốc ở Mỹ này do Viện Nghiên cứu Khoa học Môi trường Quốc gia thực hiện, là nghiên cứu đầu tiên nói về mối liên hệ giữa ung thư buồng trứng và thói quen trong phòng tắm. Nghiên cứu này khuyên phụ nữ tránh việc thụt rửa vì nó cũng khiến họ dễ bị viêm nhiễm.

“Âm đạo chứa nhiều vi khuẩn hơn bất cứ nơi nào trên cơ thể ngoại trừ ruột, nhưng có lý do để vi khuẩn tồn tại. Tôi không thể tìm ra lý do nào cho thấy việc thụt rửa bộ phận này hữu ích, vì tất cả những gì họ làm là tẩy sạch mọi thứ trong vùng kín, bao gồm những vi khuẩn giúp ích cho sức khỏe”, Daily Star dẫn ý kiến của Giáo sư Ronnie Lamont, phát ngôn viên của Học viện Hoàng gia về sản phụ khoa.

Cuộc nghiên cứu khảo sát trên diện toàn quốc ở Mỹ này do Viện Nghiên cứu Khoa học Môi trường Quốc gia thực hiện, là nghiên cứu đầu tiên nói về mối liên hệ giữa ung thư buồng trứng và thói quen trong phòng tắm. Nghiên cứu này khuyên phụ nữ tránh việc thụt rửa vì nó cũng khiến họ dễ bị viêm nhiễm.

“Âm đạo chứa nhiều vi khuẩn hơn bất cứ nơi nào trên cơ thể ngoại trừ ruột, nhưng có lý do để vi khuẩn tồn tại. Tôi không thể tìm ra lý do nào cho thấy việc thụt rửa bộ phận này hữu ích, vì tất cả những gì họ làm là tẩy sạch mọi thứ trong vùng kín, bao gồm những vi khuẩn giúp ích cho sức khỏe”, Daily Star dẫn ý kiến của Giáo sư Ronnie Lamont, phát ngôn viên của Học viện Hoàng gia về sản phụ khoa.

Cuộc nghiên cứu khảo sát trên diện toàn quốc ở Mỹ này do Viện Nghiên cứu Khoa học Môi trường Quốc gia thực hiện, là nghiên cứu đầu tiên nói về mối liên hệ giữa ung thư buồng trứng và thói quen trong phòng tắm. Nghiên cứu này khuyên phụ nữ tránh việc thụt rửa vì nó cũng khiến họ dễ bị viêm nhiễm.

“Âm đạo chứa nhiều vi khuẩn hơn bất cứ nơi nào trên cơ thể ngoại trừ ruột, nhưng có lý do để vi khuẩn tồn tại. Tôi không thể tìm ra lý do nào cho thấy việc thụt rửa bộ phận này hữu ích, vì tất cả những gì họ làm là tẩy sạch mọi thứ trong vùng kín, bao gồm những vi khuẩn giúp ích cho sức khỏe”, Daily Star dẫn ý kiến của Giáo sư Ronnie Lamont, phát ngôn viên của Học viện Hoàng gia về sản phụ khoa.

Nhật Đăng

Nguồn Tin Nóng: http://tinnong.vn/x-y/thut-rua-co-be-co-the-lam-tang-nguy-co-ung-thu-57387.html