'Thủy chiến' Nga - Ukraine: Nguy cơ leo thang căng thẳng

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lo ngại về một cuộc đối đầu toàn diện có thể xảy ra với Nga sau một vụ đụng độ của các tàu trên Eo biển Kerch hôm 25-11.

Một số thủy thủ Ukraine bị bắt đã xuất hiện tại tòa án Simferopol ở Crimea. Ảnh: BBC

Phát biểu với các nhà báo Ukraine, Tổng thống Poroshenko cho rằng, sự cố hôm 25-11 là "sự kiện bất thường". Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ ra những gì ông gọi là một sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Nga dọc theo biên giới đất nước. "Và đó là lý do tại sao tôi không muốn bất cứ ai nghĩ rằng đó là một trò đùa. Ukraine đang bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga", ông Poroshenko nói.

Trước đó, ông Poroshenko cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cam kết "hỗ trợ đầy đủ, bao gồm cả hỗ trợ quân sự" cho Ukraine. Ông Poroshenko cũng cho biết Kiev đang xem xét hạn chế khả năng người Nga được đến Ukraine trong thời gian thiết quân luật, vốn có hiệu lực trong 30 ngày, bắt đầu từ 9 giờ ngày 28-11. "Một trong những đề xuất cho tham mưu trưởng của chúng tôi và chỉ huy lực lượng biên giới là giới hạn số người Nga vào Ukraine trong thời gian đặc biệt này", ông Poroshenko nói.

Leo thang căng thẳng

Việc Nga bắt giữ 3 tàu của Kiev, gồm hai tàu pháo binh và một tàu kéo, ngoài khơi Crimea cùng 24 thủy thủ hôm 25-11 đang làm gia tăng căng thẳng hai nước.

Nhiều nước cũng đã vào cuộc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có khả năng ông sẽ hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị G20 sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Argentine, do vụ đụng độ vừa qua giữa Nga và Ukraine tại eo biển Kerch. Tổng thống Trump cho biết hiện ông đang chờ đợi một bản báo cáo đầy đủ về vụ đụng độ trên, đồng thời khẳng định "điều đó sẽ được xác định. Có lẽ tôi sẽ không có cuộc gặp". Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm 27-11 cũng kêu gọi Ukraine và Nga "hết sức kiềm chế" và nhanh chóng giảm căng thẳng sau vụ đụng độ trên Eo biển Kerch.

Một số chính trị gia phương Tây kêu gọi tăng cường trừng phạt Moscow. Liên minh Châu Âu (EU) đang cân nhắc bổ sung các lệnh trừng phạt. Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Đức Heiko Maas, Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl nói: "Về vấn đề bổ sung các biện pháp trừng phạt, thời gian sẽ trả lời - chúng ta có một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 tới. Mọi thứ dựa vào sự giải thích các sự kiện và hành động của cả hai bên. Tuy nhiên, nó vẫn cần được xem xét".

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng việc phương Tây tăng cường trừng phạt Moscow sau các vụ đụng độ với Ukraine sẽ không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị An ninh Berlin, ông Grushko nói: "Nếu ai đó muốn sử dụng vụ việc này làm cái cớ để gia tăng căng thẳng chính trị, tôi nghĩ đó không phải là một tín hiệu được gửi đi đúng hướng". Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc ban hành thiết quân luật sẽ khiến Ukraine gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về kinh tế và không thể cải thiện quan hệ với Moscow.

Thủy thủ bị giam giữ trong 2 tháng

Tuyên bố của ông Poroshenko được đưa ra sau khi tòa án thành phố Simferopol ở Crimea ra lệnh tạm giam 2 tháng chờ xét xử đối với 12 thủy thủ, gồm 3 người đang nhập viện. Theo đó, các thủy thủ này, trong đó có chỉ huy của một chiếc tàu nhỏ của Ukraine, chính thức bị giam giữ tại một nhà tù ở Simferopol cho đến ngày 25-1. Một thẩm phán tại Simferopol cho biết, họ bị cáo buộc tội danh xâm phạm biên giới Nga.

12 thủy thủ còn lại đã hầu tòa vào ngày 28-11. Người bị kết án đầu tiên là Vladimir Varimez, sinh năm 1992. Người này bị buộc tội hình sự "Vượt biên giới bất hợp pháp do nhóm người hoặc theo thỏa thuận với nhóm người, do nhóm người tổ chức, hoặc có sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực". Theo hãng TASS đưa tin từ phiên tòa, bản án được thi hành ngay lập tức, và có hiệu lực đến ngày 25-1-2019.

Hiện, Ủy ban Điều tra Nga cũng cho biết đã mở 2 cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến những vụ tấn công nhằm vào các phái bộ ngoại giao Nga ở Ukraine. Người phát ngôn của ủy ban trên, bà Svetlana Petrenko nêu rõ: "Hai vụ điều tra hình sự đã được tiến hành liên quan đến "các vụ tấn công nhằm vào cá nhân hoặc cơ quan được bảo vệ ở nước ngoài'". Theo kết quả điều tra sơ bộ, nhiều đối tượng lạ mặt đã tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev trong hai ngày 25 và 26-11, nhằm hủy hoại quan hệ giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, các phần tử cực đoan cũng tấn công tương tự nhằm vào Tổng lãnh sự quán Nga tại Kharkiv. Những vụ tấn công này đã làm gián đoạn hoạt động của phái bộ ngoại giao Nga.

AN BÌNH

Thủ tướng Nga: Tổng thống Poroshenko không có cơ hội tái đắc cử

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko không có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Đông Âu này vào năm sau.

Phát biểu với báo giới, ông Medvedev nhận định: "Rõ ràng Tổng thống đương nhiệm Poroshenko không có cơ hội giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử vì những điều đang xảy ra hiện nay và thậm chí có thể không có những cơ hội tiếp tục vòng hai". Ngoài ra, thủ tướng Nga còn cho rằng, hành động khiêu khích ở Eo biển Kerch có vẻ được thực hiện "nhằm giành lấy những quyết định nhất định có lợi về mặt chính trị cho Tổng thống đương nhiệm".

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_198880_.aspx