Thụy Điển 1 - 0 Hàn Quốc: Công nghệ VAR quyết định trận đấu

Thụy Điển đã giành chiến thắng 1 - 0 trước Hàn Quốc, với bàn thắng trên chấm phạt đền của Granqvist. Trọng tài đã phải nhờ sự hỗ trợ của công nghệ VAR để xác định phạt đền cho Thụy Điển...

Lão tướng Granqvist dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho Thụy Điển.

Sau khi Đức bất ngờ để thua Mexico, cục diện tại bảng F đã trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Đối với Thụy Điển hay Hàn Quốc, cả 2 đội bóng này đều hiểu 3 điểm là mục tiêu cực kỳ quan trọng.

Bước vào trận đấu này, Thụy Điển và Hàn Quốc đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó có mới có thể nuôi hy vọng giành vé đi tiếp tại bảng F. Tuy nhiên, cả 2 đã nhập cuộc khá thận trọng và luôn đảm bảo sự an toàn trước khung thành đội nhà.

Sau những phút thăm dò đầu tiên, Thụy Điển với đẳng cấp cao hơn đã dần chiếm lĩnh thế trận và cầm bóng nhiều hơn. Các học trò của HLV Janne Andersson tổ chức các miếng tấn công khá đa dạng
Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đội tuyển đến từ xứ sở kim chi đã chơi phòng ngự tuyệt hay để giữ nguyên tỷ số hòa 0 - 0 đến hết 45 phút đầu tiên.
Sau giờ nghỉ, Hàn Quốc tiếp tục trung thành với lối đá phòng ngự phản công, trong khi Thụy Điển tận dụng các tình huống bóng bổng để uy hiếp đối phương. Bước ngoặt trận đấu đến vào phút 63, trọng tài quyết định dùng VAR và cho Thụy Điển được hưởng quả 11m sau tình huống phạm lỗi của Min-Woo trong vòng cấm. Không bỏ lỡ thời cơ, Granqvist dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trên chấm phạt đền.
Những phút cuối trận, Hàn Quốc dồn toàn lực tấn công nhưng mọi nỗ lực đều không mang về bàn thắng. Phút 90+3, bóng đã một lần chạm cột dọc khung thành Thụy Điển trong sự tiếc nuối vô bờ bến của các CĐV xứ sở kim chi.
Thua trận 0-1, Hàn Quốc sẽ phải làm lại từ đầu ở trận đấu thứ 2 gặp Mexico, đội tuyển đã đánh bại nhà đương kim vô địch Đức ở trận ra quân.

Nguyễn Trọng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thuy-dien-han-quoc-cong-nghe-var-quyet-dinh-tran-dau-318947.html