Thủy điện Bản Vẽ hỗ trợ người dân vùng rốn lũ 600 triệu đồng

Ngoài việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ, Nhà máy thủy điện Bản Vẽ - Tổng công ty phát điện 1 hỗ trợ một phần kinh phí để giúp đỡ người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng số tiền hỗ trợ trên 600 triệu đồng.

Trước đó, ngày 31/8, khi nước dâng cao, nhiều bản làng bị cô lập trong biển nước, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã chuyển đến người dân vùng lũ gần 2.000 thùng mỳ tôm, lương khố và nước sạch với tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Lãnh đạo Công ty phát điện 1 hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo thông tin từ Tổng công ty phát điện 1, ngày 14/9/2018 ông Nguyễn Tiến Chương – Phó Tổng Giám đốc công ty; ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn tổng công ty đã đến thăm hỏi và động viên, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ thuộc hai huyện Con Cuông, Tương Dương.

Trong chuyến công tác này, Tổng công ty phát điện 1 đã chuyển số tiền 500 triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và tương trợ của tổng công ty để hỗ trợ khắc phục hậu quả tại hai huyện nói trên.

Tổng công ty phát điện 1 khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty thủy điện Bản Vẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ cũng như hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Như Tiền phong phản ánh, lũ thượng nguồn kết hợp với thủy điện xả lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn (Nghệ An), nhiều ngôi nhà bị ngập, nước cuốn trôi; một diện tích lớn hoa màu ven sông bị hư hại; cầu Chôm Lôm (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) hỏng nặng mố cầu phía Nam đến nay vẫn chưa sửa chữa được.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/thuy-dien-ban-ve-ho-tro-nguoi-dan-vung-ron-lu-600-trieu-dong-1328068.tpo