Thụy Điển bất ngờ chi hàng tỉ USD nâng cấp năng lực phòng không

Thụy Điển sẽ ký hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ Mỹ.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ

Ngày 1/8, đài phát thanh Thụy Điển cho biết, nước này sẽ chính thức mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ nhà sản xuất vũ khí của Mỹ (Raytheon Co) trong tuần này.

Thụy Điển không phải là một thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng có mối quan hệ gần gũi với liên minh này. Suốt nhiều năm liền họ thờ ơ trước những nỗi lo của NATO về hành động của Nga tại Ukraine và Crimea và gần đây, họ mới tăng cường lực lượng vũ trang.

Từ một nước với hệ thống phòng không không thể bắn rơi tên lửa đạn đạo, Thụy Điển chuẩn bị trang bị 4 hệ thống Patriot và một loạt tên lửa mới dù chưa công bố số lượng.

“Hệ thống Patriot đã được chứng minh trên thực tế… Rất nhiều nước khác đã sở hữu vũ khí này và chúng tôi dự kiến nhận lô hàng đầu tiên vào năm 2021” – đài phát thanh dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist cho biết.

Bộ Quốc phòng nước này chưa bình luận về thông tin trên.

Stockholm bắt đầu đàm phán thương vụ mua bán Patriot từ tháng 11 năm ngoái với giá trị khoảng 10 tỉ crown (khoảng 1,14 tỉ USD). Hợp đồng còn bao gồm một lựa chọn mua thêm tới 300 tên lửa đồng nghĩa giá trị thương vụ có thể lên tới 3 tỉ USD.

Đến nay, đã có 15 nước mua Patriot bao gồm nhiều nước thành viên NATO Đức, Hà Lan, Romania, Ba Lan…

Trang Trần (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thuy-dien-bat-ngo-chi-hang-ti-usd-nang-cap-nang-luc-phong-khong-d266630.html