Thụy Điển đình chỉ hoạt động của quân đội tại Iraq

Các lực lượng vũ trang Thụy Điển đã đình chỉ hoạt động ở Iraq sau cuộc một cuộc không kích của Mỹ làm Tư lệnh Iran Thiếu tướng Soleimani thiệt mạng.

Theo người phát ngôn lực lượng vũ trang Thụy Điển, bà Kristina Swaan, quyết định ngừng hoạt động tại Iraq do tình hình căng thẳng hiện tại ở khu vực. Thụy Điển có 70 binh sĩ và sĩ quan đồn trú tại một căn cứ quân sự của Mỹ cách Baghdad vài kilomet về phía Bắc.

Một binh sỹ Thụy Điển tại Iraq. Ảnh: AP

Một binh sỹ Thụy Điển tại Iraq. Ảnh: AP

Bà Kristina Swaan cho biết, bà không rõ các binh sỹ Thụy Điển có về nước hay không nhưng khẳng định Thụy Điển sẽ theo sát mọi diễn biến trong khu vực và sẽ có hành động thích hợp.

Những động thái này của Thụy Điển diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp diễn căng thẳng sau vụ máy bay không người lái của Mỹ tấn công sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq hôm 2/1, khiến Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, khiến Thiếu tướng Soleimani, và ông Abu Mahdi al-Muhandis, Phó Chỉ huy Lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi ở Iraq thiệt mạng.

Lầu Năm Góc xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị không kích nhằm sát hại Thiếu tướng Soleimani. Trong khi đó, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani đã tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ sau cái chết của Tư lệnh Soleimani./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 (Biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thuy-dien-dinh-chi-hoat-dong-cua-quan-doi-tai-iraq-997108.vov