Thụy Điển đối mặt với bạo lực súng đạn

Liên minh châu Âu (EU) mới đây tiến hành khảo sát về tình trạng bạo lực súng đạn tại 13 nước, theo đó Thụy Điển ghi nhận mức cao nhất đối với nam giới ở độ tuổi 15 đến 29 tuổi.

Kể từ khi nước này bắt đầu thống kê số lần sử dụng súng vào năm 2011, số các vụ đụng độ súng dẫn đến chết người được ghi nhận là đã tăng gấp 2 lần, từ 17 vụ trong năm 2011 tới 43 vụ trong năm 2018. Chỉ trong năm 2018, cảnh sát đã bắn chết 6 người, một con số chưa từng có tiền lệ tại quốc gia này.

Các nhà tội phạm học đã cảnh báo về một "cuộc đua vũ trang" giữa các băng đảng tội phạm và cảnh sát, khi các chính trị gia luôn cạnh tranh để thể hiện mình mới là người có chính sách cứng rắn nhất đối với tội phạm.

Tội phạm súng và khủng bố

Trước đó, Cảnh sát Thụy Điển thông báo 3 người đã thiệt mạng trong một vụ thanh toán bằng súng giữa các băng nhóm tội phạm tại thành phố Malmo của nước này. Điều này làm dấy lên quan ngại về tình trạng bạo lực tội phạm ngày càng gia tăng tại quốc gia Bắc Âu này. Theo Cảnh sát trưởng thành phố Malmo, ông Stefan Sinteus, vụ đấu súng xảy ra tại một quán cafe Internet, cách một trụ sở cảnh sát khoảng 100m ở trung tâm thành phố. 6 người đàn ông từ độ tuổi 19 đến 31 tuổi đã bị bắn trong vụ việc này.

Tội phạm ở Thụy Điển gia tăng.

Tội phạm ở Thụy Điển gia tăng.

Ông Sinteus cho hay, những người bị bắn là những thành viên của băng nhóm tội phạm và có liên quan đến tình trạng tội phạm có tổ chức tại Malmo. Cảnh sát thành phố Malmo vẫn chưa bắt giữ đối tượng nào liên quan đến vụ việc này, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Theo ông Sinteus, trong thời gian qua đã xảy ra các cuộc thanh toán giữa 3 hoặc 4 băng nhóm tội phạm, cho thấy tình trạng bạo lực đang gia tăng tại thành phố này.

Năm 2018, giới chức Thụy Điển thông báo, 3 đối tượng đã bị bắt do tình nghi chuẩn bị có hành động khủng bố. Cơ quan Tình báo Nội địa của Thụy Điển (SAPO) cho hay, 3 đối tượng bị bắt vì những hoạt động liên quan khủng bố tại một số địa điểm ở Stockholm. Theo SAPO, các nghi phạm đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan này một thời gian. Một số người khác cũng đã bị triệu tập để chất vấn. Ngoài ra, SAPO cũng cho biết mối đe dọa khủng bố tại Thụy Điển "vẫn không thay đổi", hiện ở mức 3/5, tức là mức "đe dọa gia tăng".

Hồi tháng 4-2017, một người đàn ông Uzbekistan đã lái xe tải lao vào đám đông đang đi mua sắm ở Thủ đô Stockholm làm 5 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Sau đó, Akilov đã dự định tự cho nổ tung mình. Tuy nhiên, hắn đã thất bại và gây ra một vụ nổ nhỏ bên trong xe tải. Sau đó, Akilov đã bỏ trốn bằng tàu điện ngầm, song bị bắt chỉ vài giờ sau đó. Akilov cho biết hắn muốn trả thù Thụy Điển vì nước này tham gia vào liên minh chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Tên khủng bố bị kết án tù chung thân.

Eric Torell là một thanh niên mắc hội chứng Down, rời khỏi căn hộ của bố mẹ mình ở Thủ đô Stockholm, Thụy Điển với một khẩu súng nhựa anh đã lấy ra từ một đống đồ chơi. Hai người đi đường đã báo với cảnh sát về một người đàn ông có vũ khí đang lởn vởn quanh các khu nhà tại trung tâm thành phố. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ gặp bố của Torell. Hai bên đều không nhận ra họ đang cùng đi tìm một người.

Cảnh sát tìm được Torell trước và bắn hơn 25 phát đạn vào anh, gồm 2 phát chí mạng vào lưng. Torell chết ngay tại chỗ. Trong phiên tòa xét xử vụ việc sau đó, 2 sĩ quan cảnh sát Karl Johan Thulin và Hans Christian Appelgren bị quy kết có sai phạm trong nghiệp vụ và cảnh sát thứ ba Erik Bckstrm bị buộc tội khinh suất gây nên hậu quả chết người. Phiên xét xử cũng đặt nhiều câu hỏi về sự sẵn sàng sử dụng vũ khí của cảnh sát khi đối đầu với tình trạng gia tăng bạo lực băng nhóm tại các thành phố ở Thụy Điển.

Eric Torell vừa bị bắn chết.

Bất đồng giải quyết

Nỗ lực nhằm thống nhất nội lực chính trị giữa các đảng phái có chung mục tiêu giải quyết vấn đề bạo lực băng nhóm không may đã bị phá vỡ khi phe đối lập trung hữu rời khỏi bàn đàm phán và cáo buộc Chính phủ thiếu quyết tâm. Một điểm gây vướng mắc giữa các bên là đề xuất của cánh hữu về việc cấm những tội phạm băng đảng đã bị kết án quay trở lại khu vực hoạt động trước đó.

Johan Forssell - Người phát ngôn Đảng Trung hữu Moderate nói điều đầu tiên phải làm là phải cứng rắn đối với tội phạm và buộc chúng phải biến mất trên các con phố. "Cảnh sát không thể làm được điều này hôm nay vì họ thiếu công cụ", ông Forssell cho biết.

Nguyễn Hưng

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/thuy-dien-doi-mat-voi-bao-luc-sung-dan-565913/