Thủy điện khô hạn kỷ lục, miền Bắc 'khát' điện cả ngày thường

Thủy điện hiện chiếm 46,5% tổng nguồn phát điện cho miền Bắc, tương đương hơn 13.000 MW. Nếu chạy 100% công suất, riêng thủy điện đã cấp 312 triệu kwh điện/ngày, tương đương với tiêu thụ điện toàn miền Bắc ngày cao điểm nhất (310 triệu kwh). Nghĩa là nếu đủ nước, chỉ riêng thủy điện cũng đáp ứng đủ điện cho toàn miền Bắc.

Nhưng nay, khi chỉ chạy với hơn 20% công suất do thiếu nước, thủy điện không còn đảm nhiệm được vai trò đảm bảo cấp điện ngay cả trong những ngày thường.

Nhà máy thủy điện Thác Bà là thủy điện đầu tiên ở miền Bắc. Đến nay, nhà máy đã hoạt động 52 năm. Thời điểm này những năm trước, lũ tiểu mãn đã về, lòng hồ đã đầy nước. Nhưng năm nay lũ về muộn, nước lòng hồ đã cạn đến ngưỡng kỷ lục.

Thủy điện Thác Bà có 3 tổ máy với công suất 45MW mỗi tổ. Do thiếu nước nên nhà máy đã dừng 2 tổ máy. Chỉ để chạy 1 tổ máy với công suất bằng 1/3 tức là chỉ 15MW để duy trì cấp điện và cấp nước cho hạ du. Như vậy riêng Thủy điện Thác Bà cũng chỉ chạy được hơn 12% công suất phát điện. Tuy nhiên ngay cả 15 MW tối thiểu này cũng chưa biết sẽ duy trì được bao lâu khi nước không về.

Hiện các thủy điện lớn tại miền Bắc như Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hòa Bình đều đang trong tình trạng khô hạn, dừng phát điện 1 phần hoặc toàn phần gây thiếu hụt 10.000 MW tương đương với thiếu hụt 240 triệu kwh/ngày.

Vì vậy, thiếu nước là một trong những lý do khách quan gây thiếu điện tại miền Bắc hiện nay. Tuy nhiên nếu các dự án nguồn vào đúng tiến độ theo quy hoạch thì ngành điện đã có dự phòng, và tình trạng cắt điện đã được giảm thiểu ngay cả khi thời tiết bất thường như hiện nay.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thuy-dien-kho-han-ky-luc-mien-bac-khat-dien-ca-ngay-thuong