Thủy điện mở cửa xả nước, 1 người đàn ông tử vong

Đang chèo thuyền ở dưới thân đập thủy điện Nậm Nơn, hai anh em anh May nghe tiếng còi thông báo xả thủy điện xả nước. Chỉ trong phút chốc, nước xả mạnh khiến thuyền bị lật, anh May rơi xuống sông bị nước cuốn tử vong.

Tối ngày 23/5, ông Lương Văn Phan - Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa có một người đàn ông tử vong do dưới chân đập thủy điện Nậm Nơn.

Trước đó, chiều 23/5, anh Vi Văn May, (SN 1985, ở bảnXiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An cùng em trai là Vi Văn Thân chèo thuyền dưới chân đập thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương). Bất ngờ, nhà máy thủy điện Nậm Nơn có còi thông báo xả cửa nước.

Chỉ trong phút chốc, nước xả mạnh làm thuyền bị lật xuống sông Nậm Nơn khiến cả hai anh em anh May bị nước cuốn. Nghe tiếng tri hô, người dân địa phương chỉ kịp kéo, cứu anh Vi Văn Thân. Anh May không may bị nước cuốn mất tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến anh May tử vong.

Sau sự việc xảy ra, Nhà máy thủy điện Nậm Nơn đã đóng cửa xả và cùng tổ chức tìm kiếm thi thể anh May.

Đến cuối chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Vi Văn May gần cửa xả nước thủy điện Nậm Nơn.

Được biết, anh May là lao động chính trong gia đình. Hiện vợ chồng anh có hai con nhỏ, hoàn cảnh thuộc diện khó khăn.

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/thuy-dien-mo-cua-xa-nuoc-1-nguoi-dan-ong-tu-vong-44404.html