Thụy Điển phát hiện dấu vết thuốc nổ trong đường ống Dòng chảy phương Bắc

Văn phòng Công tố Thụy Điển hôm 18/11 cho biết dấu vết thuốc nổ được phát hiện ở đường ống Nord Stream cho thấy hành động phá hoại.

Theo Văn phòng Công tố Thụy Điển, các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) và Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) là hành động phá hoại, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc điều tra đang diễn ra.

Cơ quan Công tố Thụy Điển cho biết: “Việc phân tích, đánh giá vật mẫu thu thập tại hiện trường cho thấy dấu vết của chất nổ".

Bọt khí nổi lên từ điểm rò rỉ trên Nord Stream. (Ảnh: AP)

"Cuộc điều tra rất phức tạp và toàn diện. Cuộc điều tra đang diễn ra sẽ xem xét liệu có thể xác định được nghi phạm hay không", thông báo của Cơ quan Công tố Thụy Điển cho biết thêm.

Công tố viên Mats Ljungqvist, người chịu trách nhiệm điều tra, cho biết phân tích sơ bộ đang tiếp tục với mục đích đưa ra kết luận quan trọng hơn về vụ việc, nhấn mạnh nhiệm vụ điều tra được thực hiện một cách kỹ lưỡng.

Các nhà địa chấn học ở Đan Mạch và Thụy Điển trước đây cho biết họ đã ghi nhận những chấn động ở khu vực lân cận nơi rò rỉ và các tín hiệu này không giống với tín hiệu từ hiện tượng động đất.

Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Các nhà chức trách Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho biết, những rò rỉ có thể là kết quả của hành động phá hoại có chủ đích. Phương Tây và Nga lời qua tiếng lại, đổ lỗi cho nhau liên quan đường ống Nord Stream bị rò rỉ.

Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã mở các cuộc điều tra riêng biệt để thu thập thông tin và tài liệu riêng về sự cố ở đường ống Nord Stream.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 1/11 cho biết, Nga cũng bắt đầu điều tra nguyên nhân các vụ nổ của đường ống Nord Stream.

Hôm 31/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom đã được phép kiểm tra những điểm nổ tại đường ống Nord Stream và phát hiện thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt này. Theo ông Putin, kết quả giám định cho thấy sự cố tại đường ống Nord Stream là một vụ tấn công khủng bố.

Kông Anh(Nguồn: TASS, Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thuy-dien-phat-hien-dau-vet-thuoc-no-trong-duong-ong-dong-chay-phuong-bac-ar714717.html