Thủy điện Sông Bung 2 vỡ đường ống, ít nhất 2 người mất tích

Vào khoảng 17 giờ ngày 13.9, đường ống nước thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ vỡ cuốn trôi nhiều công nhân.

Xác nhận với báo chí, đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay sự cố xảy ra ở đường ống dẫn nước vào tuabin, cách bờ đập khoảng 2km.

Thông tin chúng tôi có được, vào thời điểm xảy ra sự cố có khoảng gần 20 công nhân đang làm việc. Ít nhất 2 người bị cuốn trôi mất tích.

Công nhân thi công ống dẫn nước thủy điện Sông Bung 2

Giới chức tỉnh Quảng Nam đã nắm sự việc và cử người vào hiện trường. Từ nhà máy thủy điện sông Bung 2 (đóng ở xã Zuôih, đường ống nằm xã Chơ Chun) cách trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ (H.Nam Giang) khoảng 100km. Đây là khu vực biên giới, cách tỉnh lỵ Quảng Nam hàng trăm cây số.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn đã vào hiện trường trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ. Hiện thời tiết tại miền Trung đang mưa rất to.

Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 nằm trong bậc thang thủy điện thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, khởi công năm 2012, công suất lắp đặt 100MW, sản lượng điện trung bình hàng năm là 425,57 triệu kWh. Tổng mức đầu tư công trình hơn 3.600 tỉ đồng, đến tháng 5.2016 đội vốn lên thêm 1.600 tỉ đồng. Cuối tháng 8.2016, thủy điện Sông Bung 2 bắt đầu tích nước. Quảng Nam hiện có 40 công trình thủy điện, là tỉnh có số lượng thủy điện nhiều nhất nước.

Lê Đình Dũng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/thuy-dien-song-bung-2-vo-duong-ong-it-nhat-2-nguoi-mat-tich-42751.html