Thủy điện 'tăng điều tiết' xả lũ, Huế cảnh báo lũ trên sông Bồ

Thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết xả lũ từ 14h ngày 11/12. Cảnh báo nước trên sông Bồ tiếp tục lên.

Mực nước trên sông Bồ đoạn qua cầu Tứ Phú chiều 11/12, các lồng nuôi cá đã đượ người dân di chuyển vào bờ và giằng néo cần thận phòng lũ

Mực nước trên sông Bồ đoạn qua cầu Tứ Phú chiều 11/12, các lồng nuôi cá đã đượ người dân di chuyển vào bờ và giằng néo cần thận phòng lũ

Nhà máy thủy điện Hương Điền tọa lạc ở khu vực thượng nguồn sông Bồ (Thừa Thiên- Huế).

Lệnh vận hành Nhà máy thủy điện Hương Điền được Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế ban hành lúc 9h ngày 11/12 và thời gian tăng lưu lượng điều tiết qua tràn xả mặt thủy điện này vào lúc 14h cùng ngày (11/12).

"Thực hiện quy trình vận hành liên hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu Nhà máy thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết qua tua bin và qua tràn với lưu lượng tăng dần tránh đột biến để duy trì mực nước hồ +56m. Thời gian tăng lưu lượng điều tiết qua tràn xả mặt lúc 14 ngày 11/12", Lệnh vận hành xả lũ tràn tràn hồ thủy điện Hương Điền nêu.

Ghi nhận của PV lúc 15h chiều cùng ngày (11/12), mực nước trên sông Bồ dao động chưa đáng kể, các hộ dân nuôi cá lồng trên sông Bồ cũng đã di chuyển lồng cá vào bờ và giằng néo cẩn thận để tránh lũ. Tuyến đường huyết mạch từ phường Hương Văn lên phường Hương Vân (TX Hương Trà) vẫn còn ngập sâu đoạn gần cổng làng Lại Bằng...

Cũng trong chiều 11/12, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phát Thông báo cảnh báo lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh.

Mưa lũ đã khiến 1 thanh niên ở Thừa Thiên- Huế bị nước cuốn trôi. Trên địa bàn huyện Phú Lộc vẫn còn 24 trường bị ngập với độ sâu ngập từ 0,2m đến 0,3m

Thông báo nêu rõ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông tầng thấp nên từ tối ngày 7/12 đến ngày 10/12 ở Thừa Thiên- Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến như ở vùng núi Nam Đông từ 10- 200mm, vùng đồng bằng và vùng núi A Lưới từ 200-400mm, một số nơi mưa rất to như Truồi 732mm, Phong Bình 609mm, Bạch Mã 582mm.

Dự báo từ hôm nay đến 15/12, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thực hiện lệnh Lệnh vận hành điều tiết xả lũ tại hồ thủy điện Hương Điền của Ban chỉ huy PCTT&TKN tỉnh Thừa Thiên- Huế vào lúc 14 ngày ngày 11/12, Nhà máy sẽ điều tiết xả qua tua bin và qua tràn với lưu lượng tăng dần tránh đột biến để duy trì mực nước hồ thủy điện Hương Điền ở cao trình +56m (thấp hơn mực nước dâng bình thường 2m).

Cảnh báo đêm nay và sáng sớm ngày 12/12 mực nước trên sông Bồ sẽ tiếp tục lên xấp xỉ và có thể đạt báo động II là +3m, sông Hương xấp xỉ báo động I là +1m.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng yêu cầu các địa phương chủ động tông báo cho người dân ở cá khu vực thấp trũng, ngập úng đô thị, các ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở ven sông biết để chủ động phòng tránh.

Trước đó, theo báo cáo của Nhà máy thủy điện Hương Điền, đến 7h sáng 11/12, mực nước hồ thủy điện này là 55,91m, lưu lượng đến hồ 409m3/s, lưu lượng qua máy 186m3/s. Mực nước sông Bồ tại Trạm Phú Ốc +2,15m, trên báo động I là 0,75m.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKN tỉnh Thừa Thiên- Huế trưa 11/12, mưa lớn đã khiến 1 người chết do bị nước lũ cuốn trôi mất tích vào trưa hôm qua và đã tìm thấy thi thể lúc 7h ngày 11/12. Nạn nhân là anh Nguyễn Thế Công (SN 1998, thường trú tại Tổ dân phố 11, phường Hương Hồ, TX Hương Trà).

Mưa lũ cũng đã khiến 155 nhà tại huyện Phong Điền bị ngập từ 0,1m đến 0,3m, chủ yếu tại các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương. Địa phương cũng đã tiến hành di dời 125 hộ với 322 khẩu tại xã Phong Thu đến nơi an toàn. Tại các xã Lộc Trì, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Bổn, Lộc Thủy và thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) có 580 nhà bị ngập từ 0,1m đến 0,2m. Hiện tại mưa đã giảm, nước đã cơ bản rút hết.

30 ha hoa màu; 5,7 hoa cúc tết tại xã Quảng Thành, Quảng Thọ, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) bị ngập úng. Một hồ tôm diện tích 2.200m2 tại xã Điền Hương (huyện Phong Điền) bị vỡ làm thiệt hại hoàn toàn tôm có trong hồ.

Tại huyện Phong Điền, 15 trường tại các khu vực thấp trũng như Phong Hòa, Phong Bình, Phong Thu, Phong Mỹ đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Trên địa bàn huyện Phú Lộc vẫn còn 24 trường bị ngập với độ sâu ngập từ 0,2m đến 0,3m; các trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học từ ngày 10/12 để đảm bảo an toàn.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thuy-dien-tang-dieu-tiet-xa-lu-hue-canh-bao-lu-tren-song-bo-d281861.html