Thụy Điển tập trận lớn nhất trong 2 thập niên đề phòng bị tấn công

Cùng thời điểm Nga và Belarus khởi động Zapad 2017, Thụy Điển cũng tiến hành cuộc diễn tập quân sự quy mô nhất trong hơn 20 năm qua để đối phó với mối đe dọa tấn công từ Nga.

RT đưa tin, cuộc tập trận Aurora 17 của Thụy Điển, được đánh giá có quy mô lớn nhất trong hơn 2 thập niên qua, có sự tham gia của tổng cộng 19.000 lính trong nước, cũng như 1.435 binh sĩ Mỹ.

Dù không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thụy Điển cũng sẽ đón tiếp các lực lượng từ khoảng 40 cơ quan chính phủ của Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Lithuania, Na Uy và Mỹ để thực hiện các hoạt động diễn tập chống lại kẻ thù nước ngoài.

Cuộc tập trận diễn ra song song với sự kiện quân sự lớn nhất năm của Nga và Belarus Zapad 2017 bắt đầu ngày 14/9.

Ngoài 70 chiếc máy bay và gần 700 phương tiện mặt đất, Zapad 2017 có sự tham gia của 12.700 quân, ít hơn 6.000 lính so với cuộc tập trận của Thụy Điển.

Tuy nhiên, quan chức và truyền thông phương Tây tin rằng, con số trên chỉ là trên thông báo, thực tế Zapad 2017 có hơn 100.000 binh sĩ tham gia. Phía Moscow đã phản bác "thông tin vô căn cứ" và khẳng định quân đội nước này đã cung cấp số lượng chính xác về số binh sĩ trong Zapad 2017.

Một số hình ảnh giữa quân đội Thụy Điển và quân đội Mỹ ở Aurora 17. Ảnh: Twitter

Một số hình ảnh giữa quân đội Thụy Điển và quân đội Mỹ ở Aurora 17. Ảnh: Twitter

Tú Oanh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/thuy-dien-tap-tran-lon-nhat-trong-2-thap-nien-de-phong-bi-tan-cong-1187000.tpo