Thụy Điển - Thụy Sĩ: Kẻ tám lạng, người nửa cân

21h00 ngày 3.7 sẽ diễn ra trận đấu vòng 1/8 World Cup 2018 giữa Thuy Điển và Thụy Sĩ. Đây được coi là cặp đấu ngang tài ngang sức và hứa hẹn sẽ là trận đấu đầy hấp dẫn, sẽ phô diễn sức mạnh và lối chơi chặt chẽ của cả 2 đội.

Tuyển Thụy Sĩ đang có phong độ tốt.

Có thể nói đây là một trong những cặp đấu cân bằng nhất tại vòng 16 đội World Cup 2018. Cả hai đội đều có sở trường là phòng ngự chắc chắn dựa trên nền tảng của những cầu thủ phòng ngự có thể hình tốt.

Thụy Sĩ đã cho thấy họ là đội bóng rất biết chắt chiu cơ hội khi đã cầm hòa Brazil ở trận mở màn, sau đó là chiến thắng Serbia và cuối cùng là trận hòa Costa Rica.

Lối chơi chắc chắn nhưng cũng không kém phần hoa mỹ và giàu cảm xúc của Thụy Sĩ ít nhiều đã để lại ấn tượng tốt sau 3 trận đấu vòng bảng. Vấn đề lớn nhất lúc này với Thụy Sĩ là bài toán ở hàng phòng ngự khi đã để thủng lưới ở cả 3 trận đấu vòng bảng và trong trận đấu này, một vấn đề rất lớn đối với HLV Petkovic chính là việc Fabian Schar cùng đội trưởng Stephan Lichtsteiner bị treo giò.

Thụy Điển đang trình diễn lối đá kỉ luật

Xét về sức mạnh và chiều sâu đội hình, Thụy Điển vẫn thua kém đôi chút so với Thụy Sĩ, thế nhưng đội bóng Bắc Âu lại thi đấu gắn kết và chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, họ còn rất nguy hiểm trong những tình huống không chiến.

Với việc bị đánh giá thấp hơn đôi chút, không loại trừ khả năng Thụy Điển sẽ nhập cuộc với thế trận phòng ngự, phản công quen thuộc. Về phần mình, Thụy Sĩ hoàn toàn có thể nhập cuộc với lối đá tấn công.

Mặc dù thường thi đấu với thế trận phòng ngự, song các đợt lên bóng của Thụy Điển cũng tiềm ẩn sự nguy hiểm, bởi bộ đôi tiền vệ Emil Forsberg và Viktor Claesson có khả năng chuyền bóng tốt. Ngoài ra, hai tiền đạo Marcus Berg, Ola Toivonen có chiều cao tốt và không chiến cực kỳ ấn tượng.

Trong quá khứ, cả hai đội đã có tổng cộng 28 lần đối đầu với thành tích khá cân bằng. Cụ thể, Thụy Điển đã giành 10 chiến thắng, 11 trận thua và hòa 7 trận. Nếu tính trong 10 trận đối đầu chính thức, Thụy Điển cũng thắng 4, thua 4 và hòa 2. Vì vậy, đây được xem là trận đấu của kẻ tám lạng, người nữa cân.

Đặng Đạt

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thuy-dien-thuy-si-ke-tam-lang-nguoi-nua-can-616382.ldo