Thụy Điển tìm thấy mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu

Ngày 12/1, Công ty khai khoáng Thụy Điển LKAB đã phát hiện mỏ đất hiếm với trữ lượng hơn một triệu tấn ở Kiruna, được xem là mỏ đất hiếm lớn nhất tại châu Âu.

Thụy Điển vừa phát hiện mỏ đất hiếm được cho là lớn nhất ở châu Âu. (Nguồn: Euroweekly News)

LKAB tuyên bố: "Mỏ đất hiếm được phát hiện bên cạnh một mỏ sắt, chứa hơn một triệu tấn oxit đất hiếm. Đây là tin tốt, không chỉ với LKAB, khu vực và người dân Thụy Điển, mà còn đối với châu Âu và tình hình khí hậu".

Công ty này cho biết, mỏ đất hiếm mới được phát hiện ở thành phố Kiruna có thể trở thành nguồn nguyên liệu thô quan trọng để áp dụng vào quá trình chuyển đổi xanh.

Dù vậy, LKAB thừa nhận họ phải đối mặt với một chặng đường dài phía trước trong việc khai thác các nguyên tố đất hiếm đó. Công ty có kế hoạch nộp đơn xin nhượng quyền khai thác trong năm nay.

Theo Reuters, các mỏ đất hiếm có vai trò quan trọng trong nhiều quy trình sản xuất công nghệ cao và là nguyên liệu trong chế tạo xe điện, quạt gió, các thiết bị điện tử hay âm thanh.

Trung Quốc cung cấp 98% nguồn cung cấp các nguyên tố đất hiếm của Liên minh châu Âu (EU).

EU đã thành lập Liên minh nguyên liệu thô châu Âu (ERMA), nhằm mục đích làm cho châu Âu trở nên linh hoạt hơn về kinh tế bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tạo việc làm và thu hút đầu tư vào chuỗi giá trị nguyên liệu thô.

Đến năm 2030, các hoạt động của ERMA dự kiến sẽ tăng cường sản xuất nguyên liệu thô và nguyên liệu cao cấp.

(theo Reuters, AFP)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuy-dien-tim-thay-mo-dat-hiem-lon-nhat-chau-au-213273.html