Thủy điện Trị An – Dấu ấn hữu nghị Việt – Nga

TĐO - Đối với tỉnh Đồng Nai, minh chứng lịch sử của tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga chính là công trình Nhà máy Thủy điện Trị An. Với sự giúp đỡ cả về tài chính và nhân lực, những chuyên gia Liên Xô đã cùng Việt Nam miệt mài làm việc để công trình hoàn thiện.

 Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An là thành quả của tình hữu nghị Việt – Xô.

Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An là thành quả của tình hữu nghị Việt – Xô.

Sáng 18/6, tại Nhà máy Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Nai, Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga phối hợp với Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Chào mừng Kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản quan hệ hữu nghị (1994 – 2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt nam – Liên bang Nga (1950 – 2020).

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Ngọc Thanh – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai bày tỏ Việt Nam và Liên Xô trước đây và Liên bang Nga sau này đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Riêng với tỉnh Đồng Nai, Nhà máy Thủy điện Trị An là thành quả của tình hữu nghị Việt – Xô. Trong giai đoạn thiếu điện tiêu dùng ở mức trầm trọng, Thủy điện Trị An ra đời có ý nghĩa kinh tế chính trị rất to lớn và tầm quan trọng quyết định đối với hệ thống năng lượng miền Nam khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế.

Hơn 30 năm qua, Thủy điện Trị An dưới sự hỗ trợ của Liên Xô cũ vẫn hoạt động ổn định. Ngày nay, Thủy điện Trị An vẫn là công trình đa mục tiêu với các chức năng điều tiết lũ, cấp nước, phát điện. Trong đó vai trò điều tiết lũ đã giúp vùng hạ du bớt bị ngập lụt, mùa khô cũng đỡ bị xâm nhập mặn thiếu nước sản xuất, sinh hoạt, giúp những vùng ven sông phát triển trồng bưởi và các cây trồng khác rất tốt, giúp nông dân có thu nhập ổn định hơn.

Bà Bùi Ngọc Thanh - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tặng quà lưu niệm cho ông Popov Aleksey Vladimirovich - Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM.

Phát biểu chia sẻ cảm xúc, Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM, ông Popov Aleksey Vladimirovich rất vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị lâu đời Nga - Việt. Thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về hợp tác với Nga nhờ dự án xây dựng Trung tâm khoa học và công nghệ có sự tham gia của Nga.

Cũng tại chương trình, bà Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết hiện nay, mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu với nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã có kim ngạch xuất, nhập khẩu vào thị trường Nga với giá trị khoảng 200 triệu USD hàng năm với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vào thị trường Nga gồm: thủy sản, cà phê, dệt may,… và các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Nga gồm: hóa chất, gỗ, phương tiện vận tải, phụ tùng… Ngoài ra, những năm gần đây, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều Đoàn công tác đi xúc tiến thương mại tại Nga.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa giữa hai nước ngày càng được mở rộng. Việt Nam đang là một trong những nước có số công dân theo học tại Nga nhiều nhất. Mỗi năm Nga dành cho sinh viên Việt Nam gần 1 ngàn học bổng nhà nước, tổng số có gần 6 ngàn công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục của Nga. Dòng vốn đầu tư qua lại của hai nước tăng trưởng tích cực. Cho đến hôm nay, tổng vốn đầu tư của Nga vào Việt Nam đạt 2,6 tỷ USD, còn các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào nền kinh tế Nga 2,9 tỷ USD.

Nga cũng là nước dẫn đầu các nước châu Âu về số lượng khách du lịch tới Việt Nam. Năm 2018 đã có hơn 600 ngàn du khách Nga tới thăm Việt Nam.

Chương trình góp phần tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga cho các bộ, công viên chức, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai thành lập vào tháng 4/2016 đã trở thành cầu nối tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai và nhân dân các nước, tăng cường sự hiểu biết, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển về kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Đỗ Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thuy-dien-tri-an-dau-an-huu-nghi-viet-nga-80283.html