Thủy điện xả lũ mùa khô cuốn trôi 2 cô gái

Hai cô gái hái rau thì nước trên thượng nguồn đổ về cuốn trôi khiến cả 2 người tử vong...

Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được người nhà tổ chức an táng.

Ngày 18.3, ông Lê Hữu Danh - Phó giám đốc Công ty Lưới điện cao thế miền Trung - cho biết, ngay sau khi thông tin 2 cô gái bị chết đuối do Xí nghiệp TĐ Dray H'Linh (thủy điện Dray H'Linh) xả lũ, đơn vị đã yêu cầu thủy điện Dray H'Linh báo cáo sự việc.

Ông Lê Hữu Danh cho hay, thủy điện Dray H'Linh nằm dưới nhà máy thủy điện Hòa Phú và thủy điện Buôn Khốp trên cùng dòng sông Sêrêpốk.

Về mặt thiết kế, thủy điện Dray H'Linh có công suất 12MW, là nhà máy đập tràn, không có chức năng xả lũ.

Theo quy trình vận hành mùa khô thì khi thủy điện Buôn Khốp vận hành, họ sẽ huy động thủy điện Dray H’Linh vận hành theo để đón nước.

Khi thủy điện đang vận hành thì khoảng gần 3h chiều 16.3, thủy điện Dray H’Linh nhận được thông tin có 2 nạn nhân bị nước cuốn nên đơn vị đang dừng khẩn cấp máy, đồng thời thông báo các nhà máy phía trên dừng đồng loạt để tìm kiếm người gặp nạn.

Ngay khi xảy ra sự việc trên, Công ty Lưới điện cao thế miền Trung yêu cầu thủy điện Dray H’Linh rà soát và có báo cáo nhanh. Theo đó, thủy điện Dray H’Linh vận hành đúng quy trình, không có sai sót.

“Việc vận hành của thủy điện Dray H’Linh được thực hiện theo đúng quy trình do Bộ Công Thương phê duyệt. Theo quy trình, khi nước lũ trên thượng nguồn về, thủy điện Dray H’Linh sẽ có còi báo cho người dân phía hạ du nắm được thông tin. Tuy nhiên, hiện nay Đắk Lắk đang vào mùa khô nên quy trình không có quy định phải có còi báo hiệu.

Thủy điện Dray H’Linh không có chức năng xả lũ nhưng đơn vị cũng có phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du. Về phương án này, chúng tôi đã có thỏa thuận với 3 xã trong khu vực có nước lũ đi qua để thông báo, lắp đặt còi và cắm mốc…" - ông Danh nói.

Theo ông Danh, hai nạn nhân xuống sông ở phía bên kia bờ nên thủy điện không biết đã để xảy ra sự việc trên. "Nếu người dân bình thường vào cổng tham quan..., chúng tôi đều cấm xuống sông nhưng 2 cô gái này xuống bên kia là ngoài tầm kiểm soát của thủy điện" - ông Danh nói.

Trước đó, trưa 16.3, trong lúc đi chơi, thấy nước cạn nên H'Yam Niê (SN 1991, trú thôn 1, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) và H'Yun Niê (SN 1994, trú buôn K'Nia 3, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) rủ nhau ra mỏm đất nổi lên trên sông Sêrêpốc để hái rau.

Sau đó, nước ở thượng nguồn bất ngờ đổ về làm nước sông dâng cao, khiến H'Yam Niê và H'Yun Niê không kịp chạy vào bờ bị nước cuốn trôi.

Sáng 17.3, thi thể các nạn nhân mới tìm thấy và được chính quyền bàn giao về cho gia đình lo an táng.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/thuy-dien-xa-lu-mua-kho-cuon-troi-2-co-gai-596343.ldo