Thủy Nguyên, Hải Phòng: Thiếu kinh phí vận chuyển, rác 'ngập' đường

Việc thu gom rác kiểu 'sớm nắng, chiều mưa', khiến ga rác tạm cứ được thời gian lại ngập. Nhiều nơi, vì không biết để rác ở đâu đành phải cho vào túi ni lông chất đống trước cửa chờ xe vào vận chuyển.

Rác ngập đường

Gần tháng nay, đoạn đường 359C qua thôn Xanh Soi (xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) ngập tràn rác thải. Rác chiếm 1/3 lòng đường, chất thành đống và bốc mùi hôi khiến người qua đường phải bịt mũi. Không riêng gì thôn Xanh Soi, mà các thôn khác tại xã Thủy Đường đều chung tình trạng này.

Trầm trọng hơn là xã Tân Dương, rác được thu gom không đều từ hơn 4 tháng nay khiến người dân vô cùng bức xúc. Bà Đỗ Thị Duyên (xã Tân Dương) cho biết, trước đây rác được thu gom 1 ngày/lần. Nhưng từ Tết ra, vài ngày mới có 1 chuyến xe chở rác đi thu gom. Các hộ dân trong xã không biết đổ rác đi đâu đành cho vào túi ni - lông rồi chất đống ngay trước cửa nhà, trên vỉa hè dọc tuyến đường 359. Một số khu đất trống vốn là điểm tập kết rác trước khi thu gom về nơi xử lý nay trở thành bãi rác tạm. Những ngày trời nắng, mùi xú uế từ các bãi rác tạm bốc lên, theo gió xộc thẳng vào nhà dân, rất khó chịu.

Rác tại các điểm tập kết rác, ven đường quốc lộ đã bị ùn ứ nghiêm trọng (điểm tập kết rác trên đường tại xã Hòa Bình, Thủy Nguyên).

Rác tại các điểm tập kết rác, ven đường quốc lộ đã bị ùn ứ nghiêm trọng (điểm tập kết rác trên đường tại xã Hòa Bình, Thủy Nguyên).

Ông Phí Đình Lục – thôn bến Bính, xã Tân Dương chia sẻ, từ sau tết Nguyên Đán chúng tôi vẫn đóng tiền thu gom rác thải nhưng tuyệt nhiên không có người thu gom, rác được vứt bừa bãi khắp nơi. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên UBND xã Tân Dương nhưng đến nay vẫn không có chuyển biến.

Được biết, hiện do bãi rác tạm Da Lợn (ở xã Minh Tân) - nơi tập kết, xử lý rác huyện Thủy Nguyên phải dừng hoạt động do quá tải. UBND huyện Thủy Nguyên đã đề nghị Công ty CP thương mại và dịch vụ kho vận Phú Hưng (Công ty Phú Hưng) hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt một số xã trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Lương – Chủ tịch UBND xã Tân Dương cho biết, trước đây địa phương có ký hợp đồng thu gom, xử lý rác thải với Công ty Thanh Xuân. Nhưng doanh nghiệp này không đáp ứng được yêu cầu dẫn tới lượng rác thải tồn đọng lớn. Do đó, từ giữa tháng 3/2019, UBND xã ký hợp đồng với Công ty Phú Hưng thu gom, vận chuyển rác thải. Khi tiếp nhận, Công ty Phú Hưng phải xử lý lượng rác tồn lại trước đó nên không kịp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Thiếu kinh phí vận chuyển, xử lý

Với xã Thủy Đường, bà Bùi Thị Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, số hộ đóng phí thu gom, xử lý rác tại xã Thủy Đường mới có khoảng 9.000 nghìn người trên tổng số 14.000 nghìn người, chiếm khoảng 64%.

Tháng 1/2019, UBND xã Thủy Đường hợp đồng với Công ty Phú Hưng vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt với giá 2,8 triệu đồng/chuyến xe 8 tấn. Tuy nhiên, lượng rác phát sinh trên địa bàn xã 10 tấn/ngày. Từ tháng 1 đến tháng 3/2019, xã nợ Công ty Phú Hưng 106 triệu đồng. Do địa phương không có đủ kinh phí chi trả, nên từ đầu tháng 4/2019, doanh nghiệp này đã dừng toàn bộ hoạt động thu gom, xử lý rác dẫn tới tình trạng trên.

Cụ thể, mỗi tháng, Công ty Phú Hưng vận chuyển 35 chuyến với kinh phí 98 triệu đồng. Trong khi đó, số tiền UBND xã thu của các hộ dân phục vụ công tác này mỗi tháng khoảng 89 triệu đồng, trong đó trả 45 triệu đồng tiền công nhân thu gom rác, còn lại trả Công ty Phú Hưng – bà Phúc cho biết thêm.

Trao đổi với PV Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Hứa – Phó Giám đốc Công ty Phú Hưng cho biết, nếu không có kinh phí thì không thể vận chuyển và xử lý được. Hiện tại, với mức phí 2,8 triệu đồng/xe 8 tấn là doanh nghiệp đang hỗ trợ các xã và huyện. Với mức thu như thế, doanh nghiệp đang lỗ.

Đối với xã Thủy Đường, rác là do xã tự thu gom, doanh nghiệp chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển và xử lý. Cứ khi nào xã có nhu cầu, có kinh phí thì công ty cho xe đến chở rác đi xử lý. Đối với Tân Dương, công ty vừa ký hợp đồng với UBND xã vào ngày 1/4. Nhưng xã Tân Dương không bố trí được ga tập kết rác nên rác không biết để đâu. Cho nên việc chọn địa điểm để xe rác rất khó khăn, để ở đâu cũng bị người dân chửi mắng, thậm chí họ còn đẩy cả xe thu gom rác xuống ruộng. "Khó khăn nữa là người dân Tân Dương không chịu đóng phí, xã có 10.000 dân thì chỉ có 3.000 dân đóng. Gần 2 tháng nay, xã vẫn chưa trả 1 đồng vận chuyển nào cho phía công ty". – ông Hứa cho biết.

Dự kiến vào tháng 6/2019, giá vận chuyển, xử lý rác thải tăng lên 3,5 triệu đồng/chuyến xe chở 8 tấn rác. Với việc tăng giá này, lãnh đạo UBND xã Thủy Đường cho biết, mức giá 2,8 triệu đồng/xe xã đã không đủ kinh phí để trả thì việc tiếp tục tăng càng làm khó địa phương. Trước tình trạng này, UBND xã Thủy Đường đã tổ chức họp với đại diện các thôn, dự kiến tăng mức thu phí. Tuy nhiên, người dân không đồng tình.

Còn theo đại diện UBND xã Tân Dương, địa phương được UBND huyện hỗ trợ 120 triệu đồng/năm phục vụ công tác bảo đảm vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, số tiền này chỉ đủ chi trong 6 tháng. UBND xã rất mong UBND huyện xem xét, nâng mức kinh phí hỗ trợ phục vụ việc thu gom, xử lý rác thải.

Lan Vũ

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/thuy-nguyen-hai-phong-thieu-kinh-phi-van-chuyen-rac-ngap-duong-149858.html