Thủy sản Hùng Vương: Gặp khó vì dịch Covid-19, phát hành 20 triệu cổ phiếu cho tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương

Ngày 28/2, CTCP Hùng Vương (HoSE: HVG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh 2020, và phương án cho Thadi nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% vốn mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Mở đầu Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dương Ngọc Minh cho biết ba năm liền Hùng Vương vướng phải khó khăn tài chính do chậm vốn từ ngân hàng. Công ty đã đầu tư trên 1.800 tỷ đồng cho mảng chăn nuôi heo.

Mặc dù ngân hàng đã phê duyệt hạn mức vay 4.000 tỷ đồng cho trung và dài hạn nhưng thực tế đến nay chỉ mới giải ngân được 800 tỷ đồng.

Do vậy, khi hợp tác với Thadi, 2 bên sẽ thay đổi cuộc chơi. Theo đó, Hùng Vương có sẵn đàn giống lợn cụ kỵ ông bà nhưng lại vấp phải vấn đề là xây dựng chuồng trại. Do đó, Thadi sẽ nắm mảng heo và Hùng Vương tập trung vào các mảng cũ.

Dịch Covid-19 hoành hành, doanh nghiệp thủy sản đều gặp khó

Với mảng thủy sản, ông Minh cho rằng thị trường vẫn rất khó khăn vì thị trường Trung Quốc (vốn chiếm trên 30% tổng xuất khẩu của Việt Nam) gặp khó do diễn biến dịch Covid-19.

Ông nói rằng các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long trong 3 tháng qua gần như “đứng hình” khi năng lực chế biến giảm đến 50%, kéo theo khó khăn ở các thị trường khác.

Ngoài ra, khu vực châu Âu cũng đang bị ảnh hưởng do nhiều nước công bố dịch Covid-19. Do đó, Chủ tịch Hùng Vương không thể đưa ra bất kỳ nhận định nào trước diễn biến dịch.

 Đại hội đồng cổ đông Hùng Vương ngày 28/2. Ảnh: HL

Đại hội đồng cổ đông Hùng Vương ngày 28/2. Ảnh: HL

Năm 2020, Hùng Vương có kế hoạch thay đổi niên độ tài chính sang thời gian 1/1-31/12/2020. Với giai đoạn 1/10/2019-31/12/2019, Công ty sẽ tách ra thành 1 kỳ riêng và được kiểm toán.

Cho năm 2020 (kết thúc 31/12), Hùng Vương đặt kế hoạch khá tham vọng với chỉ tiêu doanh thu 11.562 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Con số này đều giảm so với kế hoạch ban đầu là 12.524 tỷ doanh thu và lãi 790 tỷ đồng.

Năm 2020, do dự kiến còn lỗ lũy kế do đó Hùng Vương dự kiến không chia cổ tức cho cổ đông.

Kết thúc quý đầu tiên của niên độ 2019-2020 Hùng Vương tiếp tục báo doanh thu thuần sụt giảm mạnh tới 46%, xuống còn 729 tỷ đồng, hơn nữa Công ty báo lỗ ròng 254 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 18 tỷ đồng. Nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 1.753 tỷ đồng.

Phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho Thaco

Theo nội dung hợp tác chiến lược được ký vào ngày 9/1, Công ty Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi (công ty con của CTCP Ô tô Trường Hải - Thaco) sẽ sở hữu 35% vốn HVG và nắm 65% vốn trong liên doanh giữa Hùng Vương và Thadi nhằm phát triển mảng sản xuất heo giống.

Do vậy, Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua việc Thadi nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% vốn mà không phải thực hiện chào mua công khai. Hiện Thadi đã sở hữu 24,28% vốn Hùng Vương, ứng với 53,9 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, Hùng Vương còn lên kế hoạch huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với khối lượng 20 triệu cổ phiếu, đối tượng là Thaco và các bên liên quan.

Giá chào bán 10.000 đồng/cp, tương ứng số tiền thu về 200 tỷ đồng, được dùng để bổ sung vốn lưu động cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Song song đó, Hùng Vương tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Cơ cấu Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty có 5 thành viên trong đó, ông Dương Ngọc Minh là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.

Hai thành viên từ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Ký (vì lý do sức khỏe) và thành viên Ban kiểm soát Trần Ngọc Vân (vì công việc cá nhân).

Trong khi đó, hai thành viên đang công tác cho Thaco là ông Nguyễn Phúc Thịnh được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và ông Bùi Minh Khoa đề cử là thành viên Ban kiểm soát.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/doanh-nghiep/thuy-san-hung-vuong-gap-kho-vi-dich-covid-19-phat-hanh-20-trieu-co-phieu-cho-tap-doan-cua-ty-phu-tran-ba-duong-85208.html