Thụy Sĩ xem xét kiện Nigeria ra Tòa án quốc tế về Luật biển

Ngày 1/4, truyền thông địa phương đưa tin, Thụy Sĩ đang xem xét tiến hành các thủ tục pháp lý kiện Nigeria ra Tòa án quốc tế về Luật biển sau khi một tàu chở dầu của nước này bị bắt giữ ở Vịnh Biafra.

Tòa án quốc tế về Luật biển, tại Hamburg của Đức. (Nguồn: swissinfo)

Tòa án quốc tế về Luật biển, tại Hamburg của Đức. (Nguồn: swissinfo)

Ngày 1/4, truyền thông địa phương đưa tin Thụy Sĩ đang xem xét tiến hành các thủ tục pháp lý kiện Nigeria ra Tòa án quốc tế về Luật biển sau khi một tàu chở dầu của nước này bị bắt giữ tại Vịnh Biafra.

Tàu chở dầu mang tên San Padre Pio, được đăng ký thuộc quyền sở hữu của Công ty Hải dương ABC tại bang Vaud, đã bị giới chức Nigeria bắt giữ từ tháng 1/2018 với cáo buộc vi phạm lãnh hải và buôn lậu dầu diesel.

Trong hơn một năm qua, các nỗ lực ngoại giao để Nigeria thả tàu đã không thành công và Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ tuyên bố nước này sẽ “dùng mọi phương tiện để bảo vệ lợi ích của mình.”

Chính quyền Bern tuyên bố việc bắt giữ tàu là vi phạm luật pháp quốc tế.

Mặc dù một số thủy thủ đã được rời tàu một tháng rưỡi sau vụ việc song vẫn còn 4 thủy thủ người Ukraine đang ở trên tàu này trong “những điều kiện khó khăn.”

Công ty Thụy Sĩ có thể sẽ phải mất hàng triệu franc Thụy Sĩ nếu đơn hàng không được giao./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuy-si-xem-xet-kien-nigeria-ra-toa-an-quoc-te-ve-luat-bien/560857.vnp