Thụy Sỹ đưa Ấn Độ vào danh sách các nước có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao

Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc, bất cứ khách du lịch nào đến từ Ấn Độ khi tới Thụy Sỹ sẽ buộc phải cách ly ngay lập tức.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thụy Sỹ đã đưa Ấn Độ vào danh sách các quốc gia có nguy cơ cao. Quyết định có hiệu lực vào lúc 16h theo giờ địa phương, tức 23h ngày 26/4 theo giờ Việt Nam.

Lo ngại biến chủng mới, Thụy Sỹ tăng cường phòng dịch. Ảnh: AFP

Lo ngại biến chủng mới, Thụy Sỹ tăng cường phòng dịch. Ảnh: AFP

Quan ngại về tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ, tuần trước, nước Anh cũng đã đưa Ấn Độ vào danh sách cấm nhập cảnh. Theo đó, những người đến từ Ấn Độ trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh sẽ không được phép vào Anh.

Ấn Độ đang trải qua giai đoạn dịch bệnh tồi tệ nhất từ trước tới nay, chủ yếu do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn khiến số ca mắc mới tăng mạnh. Tính đến sáng 26/4, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt quá 17 triệu người, sau khi ghi nhận 352.991 ca mắc mới trong 24 giờ qua.

Đây là mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay, đồng thời đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp số ca mắc mới theo ngày tại quốc gia Nam Á này tăng lên mốc cao mới. Nhiều bệnh viện ở thủ đô New Delhi và trên khắp cả nước từ chối tiếp nhận bệnh nhân do thiếu giường bệnh và oxy./.

Hồng Nhung/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thuy-sy-dua-an-do-vao-danh-sach-cac-nuoc-co-nguy-co-lay-nhiem-covid-19-cao-853120.vov