Thủy Tây triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo

Những năm qua, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đều qua từng năm và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Anh Phạm Văn Hải được địa phương hỗ trợ vốn để mua thiết bị làm hồ, nhờ đó, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo

Anh Phạm Văn Hải được địa phương hỗ trợ vốn để mua thiết bị làm hồ, nhờ đó, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thủy Tây - Nguyễn Thị Xuân Lan, xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân. Địa phương đã rà soát, phân tích nguyên nhân nghèo để đưa ra những giải pháp phù hợp như hỗ trợ nhà ở, vay vốn thực hiện mô hình làm ăn, giới thiệu việc làm,... Song song đó, địa phương tăng cường tuyên truyền, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo; tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của huyện, tỉnh và tích cực vận động xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và sự nỗ lực vươn lên, gia đình anh Phạm Văn Hải (ấp 4, xã Thủy Tây) đã thoát nghèo vào cuối năm 2021. Trước đây, anh Hải làm thợ hồ nhưng do không có điều kiện để mua thiết bị phục vụ việc xây dựng nên anh chủ yếu đi làm thuê, cuộc sống rất bấp bênh. Nhờ có sự hỗ trợ của địa phương, anh Hải được vay 20 triệu đồng để mua máy trộn hồ và giàn giáo, từ đó, anh có thể lãnh thầu xây nhà nguyên căn. Anh Hải cho biết: “Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của địa phương mà tôi có thu nhập ổn định hơn. Hiện tôi đã thoát nghèo và có đủ điều kiện để nuôi 2 con ăn học”.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, những năm qua, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và xã hội hóa, xã Thủy Tây đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo có được những ngôi nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương. Đồng thời, địa phương còn hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và thực hiện các chính sách dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đầy đủ, đúng quy định.

Vợ chồng ông Hà Văn Đực phấn khởi vì được địa phương quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà ở

Gia đình ông Hà Văn Đực (ấp 2, xã Thủy Tây) là hộ thuộc đối tượng nghèo bền vững của xã, mặc dù có đến 7 người con nhưng hầu hết đều đã lập gia đình và không ở cùng, vợ chồng ông hơn 70 tuổi nương tựa nhau mà sống, thu nhập hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào số tôm, cá mà ông Đực bắt được tại các kênh, rạch trên địa bàn xã. Qua khảo sát, chính quyền địa phương thấy hộ ông Đực rất khó khăn, căn nhà của ông cũng đã xuống cấp nặng. Do đó, chính quyền hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa để xây lại căn nhà, giúp vợ chồng ông có chỗ che mưa, che nắng. “Nhờ sự hỗ trợ của địa phương, gia đình tôi đã có ngôi nhà mới, kiên cố hơn. Gia đình tôi rất vui và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực, ý nghĩa ấy” - ông Đực bộc bạch.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, năm qua, xã có 8 hộ thoát nghèo, hộ nghèo của xã hiện còn 0,93% với 12 hộ; hộ cận nghèo 75 hộ, chiếm 5,8%. Năm 2023, địa phương đề ra chỉ tiêu giảm 2 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo và xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu này, Bí thư Đảng ủy xã Thủy Tây - Nguyễn Thị Xuân Lan thông tin: “Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Thủy Tây tiếp tục chỉ đạo các hội, đoàn thể xây dựng mô hình giảm nghèo phù hợp; phối hợp chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho người dân vay vốn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người nghèo, tuyên truyền sâu, rộng đến các ngành, các tầng lớp nhân dân nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác giảm nghèo; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, thực hiện công tác giảm nghèo gắn với an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ gia đình nghèo để có việc làm ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững”./.

Minh Tuệ

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thuy-tay-trien-khai-hieu-qua-cong-tac-giam-ngheo-a155873.html