'Thủy tinh - Đứa con thứ 101' chiếm trọn cảm xúc của khán giả

Tối 18/8, vỡ diễn 'Thủy tinh - Đứa con thứ 101' của đạo diễn Khắc Duy đã được công diễn tại Nhà hát Quân đội phía Nam. Mặc dù trước đó đã có nhiều đêm diễn, nhưng cả khán phòng của nhà hát vẫn được lấp đầy chỗ trống bằng sự tin yêu và mến mộ của khán giả.

Hoàng Quân hóa thân vào nhân vật Thủy tinh trong câu chuyện

Có thể nói, sự thành công của Buffalo trong vỡ diễn “Thủy tinh - Đứa con thứ 101” chính là ý tưởng và cách thể hiện độc đáo. Trong truyện cổ tích, khán giả đã quá quen thuộc với cốt truyện truyền thống được xây dựng theo hai vai phản diện và chính diện để nói lên cái kết là lương thiện sẽ luôn chính thắng ác tà. Thế nhưng, nhóm nhạc kịch Buffalo và đạo diễn Khắc Duy đã mạnh dạn thay đổi cốt truyện và khai thác một đường đi mới trong câu chuyện, nhằm tạo ra sự phá cách cuốnn hút người xem.

Thủy tinh không còn là một kẻ gian ác, sẵn sàng dùng sức mạnh để có được mọi thứ. Mà thay vào đó, đạo diễn đã tạo dựng hình tượng một Thủy tinh hoàn toàn mới và khác biệt. Câu chuyện kể về một chàng trai, đó là người con bị lãng quyên của Lạc Long Quân và Âu Cơ trong truyền thuyết; Thủy tinh thuộc nòi giống rồng nên sống cùng lão bà bà ở dưới thủy cung. Tuy vậy, chàng luôn có một khát khao được sống và hòa nhập cùng loài người ở trên cạn, vì vậy chàng luôn tìm cách trốn khỏi thủy cung để được ngao du khắp mọi nơi. Đó chính là nét mới trong câu chuyện, dù tính cách nhân vật đã được biến tấu, nhưng vỡ diễn vẫn giữ được nguyên bản của truyện cổ tích.

Toàn bộ sân khấu, trang phục, âm thanh, ánh sáng đều được đầu tư công phu

Đầu tư với tổng kinh phí 2 tỷ đồng có lẽ là một bước đi khá táo bạo “một mất, một còn” cho vỡ diễn. Toàn bộ thiết kế sân khấu, từ âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng cho đến trang phục của diễn viên đều được chú trọng tỉ mỉ. Đặc biệt, Buffalo còn đưa xiếc đu bay và múa rối vào các đoạn diễn cao trào để tạo nên sự tinh tế và thành công cho vỡ diễn.

Có thể nói, "Thủy tinh - Đứa con thứ 101" là hành trình dày công từ người diễn viên đến nhà sản xuất. Toàn bộ 17 bài hát phục vụ trong các đêm diễn đều do đạo diễn Khắc Duy tự sáng tác và các diễn viên chính là những người vừa diễn, vừa hát trên sân khấu để phục vụ khán giả. Những cái tên như: Khả Như, Hoàng Quân, Cát Tường, Huỳnh Lập, Hạnh Thảo, Hoàng Oanh… chính là những người trực tiếp đóng góp và tạo nên thành công mĩ mãn cho vỡ diễn.

Các suất diễn tiếp theo sẽ được công chiếu vào 19/8, 7 và 8/9/2018

Bên cạnh những thành công trên thì vỡ diễn còn được đánh giá cao bởi sự sáng tạo, chính yếu tố này đã thu hút một lượng lớn khán giả là giới trẻ đến tham gia.

Câu chuyện “Thủy tinh - Đứa con thứ 101” không chỉ khơi gợi lại về nguồn gốc sinh thành của dân tộc. Mà qua đó, còn giáo dục và hướng cho giới trẻ về tình yêu quê hương, đất nước. Vỡ diễn khép lại trong sự nuối tiếc và lưu luyến của khán giả.

KIM SÁNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/thuy-tinh-dua-con-thu-101-chiem-tron-cam-xuc-cua-khan-gia-10529.html