Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến tại phiên chợ đặc biệt ở TP.HCM

Chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' ở bến Bình Đông là phiên chợ đặc biệt được người dân TP.HCM chờ đợi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Như mọi năm, chợ hoa xuân bến Bình Đông (quận 8, TP. HCM) vẫn mang một màu sắc riêng, hương vị Tết đặc biệt vốn có của nó đó là cảnh mua bán hoa Tết "trên bến dưới thuyền".

Bắt đầu từ khoảng 20 tháng Chạp Âm lịch, những chiếc thuyền chở đầy sắc màu của Tết từ các tỉnh miền Tây nối đuôi nhau trên kênh Tàu Hủ tấp nập cập bến Bình Đông.

Cảnh “trên bến dưới thuyền” xưa được tái hiện với nhiều nét buôn bán đặc trưng của người Sài Gòn xưa trên đoạn đường dài hơn 2km ven kênh. Đủ loại hoa như mai, hoa giấy, hoa cúc, vạn thọ, quất,... khoe sắc trong những ngày Tết đến Xuân về.

Các chủ ghe đã neo thuyền ổn định và vận chuyển cây kiểng lên bờ để bán. Phía trên bờ cũng rất đông người dân đến chọn mua cho gia đình những cây kiểng đẹp.

Chương trình chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền 2023” kéo dài từ 25 đến 30 tháng Chạp. Chợ hoa năm nay có nhiều loại hoa hơn, đa dạng màu sắc. Tuy nhiên, vẫn tập trung chủ yếu là mai và quất.

Những chậu mai được bày bán ở bến Bình Đông, có chậu nhỏ giá 150.000 -200.000 đồng nhưng có chậu phải hàng chục triệu. Một chủ ghe cho biết, thường tới khoảng 28 tháng Chạp, người dân đến mua hoa kiểng rất đông.

Cảnh mua bán tại bến Bình Đông những ngày giáp Tết.

Ai cũng mong có một cái Tết trọn vẹn. Mong rằng mùa xuân năm nay người dân sẽ mua được những chậu hoa ưng ý, còn chủ vườn không còn phải chạnh lòng vì bị ép giá.

Người dân TP.HCM chở “xuân” về nhà. Tết đã đến rất gần.

Đông Thịnh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thuyen-cho-ay-ap-hoa-noi-uoi-nhau-cap-ben-tai-phien-cho-ac-biet-o-tp-hcm-a590527.html