Thuyền trưởng Hà Nội FC hi vọng đội nhà phá dớp ở Cúp QG

Hà Nội FC từng 3 lần lọt vào chung kết Cúp QG, nhưng chưa một lần đăng quang.

Thế nên, trước trận bán kết lượt đi mùa giải năm nay, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định đội bóng của ông sẽ nỗ lực tối đa để có thành tích tốt nhất ở đấu trường này.

- P/V: Hà Nội FC dường như không còn vướng bận đua tranh vô địch V.League 2018 và đấy là cơ hội để đội dành toàn bộ tâm trí cho Cúp QG?

- HLV Chu Đình Nghiêm: Điều khá may mắn cho chúng tôi là thời gian qua đã tích lũy được số điểm đủ lớn cho cuộc đua vô địch V.League. Tất nhiên là Hà Nội FC sẽ không chủ quan ở chặng cuối mùa giải này, bởi chúng tôi muốn lên ngôi một cách thuyết phục nhất. Nhưng cũng phải nói thật là ở Cúp QG, năm nào chúng tôi cũng đặt quyết tâm cao nhất, nhưng cái duyên với Hà Nội FC ở đấu trường này chưa đến nên quyết tâm để hiện thực hóa giấc mơ ngày càng cao.

- Từng thất bại trong 3 trận chung kết Cúp QG nên chắc chắn năm nay Hà Nội FC sẽ quyết tâm hơn, phải không thưa ông?

- Phải khẳng định, trong quá khứ Hà Nội FC rất vô duyên với chiếc cúp này, dù có lúc đã chạm một tay vào nó. Tôi luôn xem những lần vô địch hụt ấy là động lực để tiến lên. Hà Nội FC đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận bán kết lượt đi với B.BD.

- Hơn 10 năm gắn bó với đội từ cương vị trợ lý cho đến HLV trưởng, ông lý giải thế nào về việc Hà Nội FC thường vô duyên ở Cúp QG?

- Tính chất của Cúp QG khác với V.League, bởi lẽ nếu thua 1 trận thì cánh cửa đi tiếp sẽ hẹp đi rất nhiều. Chính thể thức thi đấu của đấu trường này đã khiến Hà Nội FC nhiều lần lỡ hẹn với chiếc cúp. Những lần thất bại đó là bài học lớn với chúng tôi và bây giờ hy vọng chuyện đó sẽ không lặp lại.

- Nhiều người nói rằng, ông là HLV “sướng” nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại khi có trong tay dàn cầu thủ chất lượng và đó chính là khác biệt ở sân chơi Cúp QG?

- Để có được lối chơi ăn ý, dàn cầu thủ tốt thì chúng tôi phải bỏ ra nhiều công sức, tiền của chứ chẳng phải chuyện từ trên trời rơi xuống. Tôi mừng vì nhiều cầu thủ trẻ của chúng tôi tiến bộ nhanh, đủ sức gánh vác các vị trí trọng yếu trên sân. Bên cạnh đó, các học trò của tôi luôn hướng về phía trước với quyết tâm lớn. Mọi người xem thì biết, trước khi bước vào mùa giải này, Hà Nội FC đã 3 lần vô địch V.League nhưng chúng tôi không muốn dừng lại. Với Cúp QG thì đội càng quyết tâm hơn vì chưa lần nào đoạt chức vô địch.

- Ông có cho là Hà Nội FC khá may mắn khi chỉ phải “đụng” đội bóng yếu hơn nhiều như B.BD ở bán kết?

- Đừng vội nghĩ vậy! B.BD có lối chơi rõ ràng và rất sắc bén. Họ có sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm như Anh Đức, Xuân Luân, Tấn Trường hay Tấn Tài cùng nhiều gương mặt trẻ ấn tượng mà Tiến Linh là ví dụ điển hình nên sẽ là đối thủ rất đáng gờm. Tôi cho rằng, B.BD là đội bóng rất tốt, từ ca bin huấn luyện cho đến chất lượng cầu thủ trên sân. Vì thế, Hà Nội FC sẽ phải rất thận trọng trong trận đấu hôm nay. Nói như thế không có nghĩa chúng tôi chơi phòng ngự, ngược lại sẽ vẫn áp dụng cách đá quen thuộc để hy vọng không còn vô duyên ở sân chơi Cúp QG.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

Oseni vẫn chưa có thể trạng tốt nhất

Chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V.League 2018 là Oseni có thể phải theo dõi trận đấu giữa đội nhà Hà Nội FC và B.BD trên khán đài. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, tiền đạo đã ghi 14 bàn mùa này chưa có được thể trạng tốt nhất nên BHL đội bóng Thủ đô sẽ phải cân nhắc tìm giải pháp khác. Ở trận đấu với FLC Thanh Hóa tại vòng 20 V.League vừa qua, Oseni cũng phải ngồi ngoài và HLV Chu Đình Nghiêm rất sốt ruột bởi anh là nhân tố quan trọng trên hàng công Hà Nội FC. “Trận này B.BD sẽ vẫn đá sơ đồ 4-4-2 và rất nguy hiểm nếu chúng tôi chơi phòng ngự phản công, bởi đối phương rất mạnh trong tạt cánh đánh đầu. Thế nên, nếu có Oseni trong đội hình, chúng tôi sẽ chủ động tấn công nhiều hơn. Còn nếu cậu ấy không thể thi đấu, tôi buộc phải để Samson đá thay”, ông Nghiêm bày tỏ.

bongda+

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/thuyen-truong-ha-noi-fc-hi-vong-doi-nha-pha-dop-o-cup-qg-post20957.html