Thuyền trưởng kể lúc bị tàu lạ tông trên biển Hoàng Sa

'Trước mắt chúng tôi là một con tàu sắt khổng lồ, anh em chỉ biết đứng nhìn. Nếu lúc đó tàu bị chìm giữa biển chắc giờ này không ai còn sống để trở về', ông Tèo nhớ lại.

Sáng 19/10, ông Huỳnh Văn Định, Chủ tịch UBND xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam), cho biết tàu cá chở 13 ngư dân bị tông ở khu vực đảo Đá Bắc (quần đảo Hoàng Sa) đã về bờ an toàn.

Tàu cá của ông Huỳnh Tèo bị hư hỏng sau khi tàu lạ đâm. Ảnh: Thanh Đức.

Trước đó, khoảng 13h trưa 15/10, tàu cá mang số hiệu QNa 90398TS do ông Huỳnh Tèo (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 13 ngư dân đang hành nghề ở khu vực đảo Đá Bắc (quần đảo Hoàng Sa) thì bị tàu lạ tông vào đuôi, làm gãy hệ thống lái, nước tràn vào khoang.

Trao đổi với Zing.vn, ông Huỳnh Tèo, thuyền trưởng tàu cá gặp nạn, cho biết hơn 20 năm đi đánh bắt, đây là lần đầu tiên ông bị tàu lạ tấn công và bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Trưa 15/10, mọi người đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh ở đuôi tàu, một thuyền viên hô lớn tàu bị đâm. Trước mắt chúng tôi là một con tàu sắt khổng lồ, anh em chỉ biết đứng nhìn. Chân tay ai cũng run rẩy, nếu lúc đó tàu bị chìm giữa biển chắc giờ này không ai còn sống để trở về”, ông Tèo nhớ lại.

Ông Tèo vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại thời điểm bị tàu lạ đâm. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Tèo kể sau khi xảy ra sự việc, ông đã phát tín hiệu cầu cứu tàu bạn và lực lượng chức năng hỗ trợ. Cùng lúc, các thuyền viên chia nhau tát nước và tìm dụng cụ nhét vào phần hư hỏng để không cho nước tràn vào. Tổng thiệt hại sau sự việc nói trên khoảng 400 triệu đồng.

Cùng ngày, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang (huyện Núi Thành), cho biết 43/44 thuyền viên trên tàu QNa 91919 của ông Lương Văn Tồn gặp nạn ở vùng biển Trường Sa vào ngày 11/10, đã về đất liền an toàn. Ngư dân còn lại của tàu tham gia đánh bắt trên tàu cá QNa 90039.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thuyen-truong-ke-luc-bi-tau-la-tong-tren-bien-hoang-sa-post885671.html