Thuyền trưởng Park sẽ đưa bóng đá Việt ra biển lớn?

Sau những thành công tại Asiad 2018 và Asian Cup 2019, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tin rằng, huấn luyện viên Park Hang Seo có thể chèo lái 'con thuyền' bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup trong tương lai.

Công Phượng tin tưởng HLV Park Hang Seo có thể giúp Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm vào tháng 10-2017, huấn luyện viên Park Hang Seo đã liên tục cùng các học trò giành nhiều thành công lớn. Đó là những chiến tích của bóng đá Việt Nam.

Theo đó, vị chiến lược gia 60 tuổi đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Thường Châu, Trung Quốc; cùng đội tuyển Olympic Việt Nam vào tới bán kết tại Asiad 2018; cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi và mới nhất ông thầy người Hàn Quốc đã cùng các học trò đội tuyển Việt Nam vào tới Tứ kết tại Asian Cup 2019 tổ chức tại UAE.

Trong năm 2019, huấn luyện viên Park Hang Seo có hai nhiệm vụ quan trọng với bóng đá Việt Nam là cùng đội tuyển U23 tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2020 tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 3 tới và cùng đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2022.

Thời gian qua, giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam góp mặt tại World Cup luôn được vị chiến lược gia người Hàn nhắc tới như một mục tiêu ưu tiên của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân ông Park đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được giảm tải công việc của mình trong nửa cuối năm 2019. Theo đó, ông thầy người Hàn Quốc chỉ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022. Trong khi nhiệm vụ giành huy chương vàng của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines diễn ra vào cuối năm 2019 đã được VFF giao cho trợ lý Lee Young-jin.

Trao đổi với báo giới, huấn luyện viên Park Hang Seo từng cho biết cơ hội tham dự World Cup có thể đến với Việt Nam nhưng sẽ phải mất từ 9-10 năm nữa và đó là lý do mà các địa phương, câu lạc bộ hay VFF phải đầu tư cho bóng đá trẻ thực sự nghiêm túc. Tuy nhiên, đường đến với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh của bóng đá Việt Nam có thể sẽ được rút ngắn lại. Vòng loại World Cup 2022 sẽ khởi tranh từ tháng 6 năm nay và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hy vọng có thể mở rộng giải đấu ở Qatar tới đây lên thành 48 đội. Nếu điều đó thành hiện thực, cơ hội sẽ mở ra với tuyển Việt Nam khi châu Á sẽ có 7 đến 8 suất dự VCK World Cup 2022.

Công Phượng chưa được trao cơ hội ra sân thi đấu ở trận mở màn K.League 2019.

Trong cuộc trao đổi với báo chí Hàn Quốc mới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng tỏ ra tin tưởng người thầy đáng kính Park Hang Seo hoàn toàn có thể giúp bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup, thậm chí là ngay tại World Cup 2022 tổ chức tại Qatar tới đây.

Mở đầu bài phát biểu, tiền đạo đang thuộc biên chế của Incheon United cho biết: “Tôi luôn có niềm tin vào tuyển Việt Nam, với nguồn năng lượng vô biên, nỗ lực không ngừng cộng thêm may mắn như đã từng xảy ra ở Asian Cup 2019. Các tuyển thủ luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất, cùng với sự chèo lái của vị huấn luyện viên tài năng Park Hang Seo, ông sẽ giúp tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại World Cup 2022”.

Trong bài phát biểu của mình, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho biết, bóng đá Việt Nam đang đi rất đúng hướng khi VFF và các câu lạc bộ chủ quản có sự đầu tư lớn cho công tác đào tạo trẻ những năm gần đây. Chính điều này đã giúp bóng đá Việt Nam giành được những thành công lớn trong năm 2018 và tại Asian Cup 2019 vừa qua: “Làn sóng tài năng mới đã trải qua nhiều trận đấu, thử thách ở các cấp độ khác nhau. Việt Nam đã đầu tư mạnh vào bóng đá trẻ xuyên suốt thập kỷ qua. Và giờ chúng tôi bắt đầu hưởng trái ngọt”.

Thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua cũng mở ra cánh cửa để nhiều tuyển thủ lọt vào tầm ngắm của các câu lạc bộ nước ngoài. Trong năm 2019, 3 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng đều đã chuyển đến thi đấu tại Thái Lan và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ của Hà Nội FC như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu… cũng nhận được sự quan tâm từ các câu lạc bộ nước ngoài nhưng đội bóng thủ đô chưa có kế hoạch cho cầu thủ của mình xuất ngoại.

HLV Jorn Andersen của Incheon United tiết lộ Công Phượng cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường mới

Chiều ngày 2-3 vừa qua, câu lạc bộ Incheon United đã có trận đấu mở màn K.League 2019 bằng chuyến làm khách của Jeju. Ở trận đấu này, dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng Công Phượng không được huấn luyện viên trưởng Jorn Andersen trao cơ hội ra sân thi đấu một phút nào. Thay vào đó, vị chiến lược gia người Na Uy đã quyết định tung vào sân các cầu thủ Moon Chang-jin, Yang Joon-a và Bo-Seob Kim thay vì tiền đạo của đội tuyển Việt Nam.

Theo tờ Hankok Sport, cả 3 sự thay người của ông Jorn Andersen đều nhằm hoán đổi các cầu thủ ở cùng vị trí thay vì bổ sung một tiền đạo. Kết quả, Incheon United đã giành được trận hòa 1-1 đầy may mắn trước đối thủ. Sau khi để Jeju có bàn thắng vươn lên dẫn trước trong hiệp 1, Mugosa là người ghi bàn từ chấm đá phạt 11m giúp Incheon United cân bằng tỷ số 1-1 trong hiệp 2. Đây là tình huống Incheon United được "cứu" bởi VAR, sau khi phía đội bóng áo xanh - đen phản đối vì cho rằng đội trưởng của Jeju chơi bóng bằng tay trong vòng cấm.

Chia sẻ với báo chí Hàn Quốc sau trận hòa có phần may mắn của đội nhà, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tỏ ra không quá buồn khi phải ngồi dự bị cả trận đấu. Công Phượng cho rằng kết quả của đội nhà có ý nghĩa quan trọng hơn việc mình có được ra sân thi đấu hay không: “Mặc dù không ra sân, tôi vẫn rất vui khi Incheon United đã giành được điểm trong một trận cầu khó khăn”. Công Phượng cũng tiết lộ: “Tôi chưa được trao cơ hội thi đấu vì vẫn chưa có nhiều thời gian hoạt động cùng đội bóng. Tôi hy vọng mình có thể ra sân trong trận đấu tiếp theo. Tôi biết mình cần phải tập luyện chăm chỉ hơn để thực hiện được điều đó".

Trong khi đó, huấn luyện viên Jorn Andersen của Incheon United cũng chỉ ra lý do chính khiến Nguyễn Công Phượng không được trao cơ hội ra sân ở trận đấu mở màn tại K.League 2019: “Trong chuyến làm khách này, tôi đã tung những cầu thủ có tình trạng thể lực tốt nhất vào sân, không quan trọng đó là Mugosa hay Công Phượng”. Vị chiến lược gia người Na Uy cũng xác nhận Công Phượng chưa có thể lực tốt nhất để có thể được trao cơ hội ra sân thi đấu: “Công Phượng mới gia nhập Incheon United không lâu. Sau Asian Cup, cậu ấy chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Như mọi tân binh, Công Phượng cần thời gian để thích nghi. Khi nào cậu ấy sẵn sàng, tôi sẽ đưa cậu ấy vào sân”.

Vào ngày 9-3 tới, câu lạc bộ Incheon United sẽ có trận tiếp đón Gyeongnam trên sân nhà. Nếu tiếp tục tập luyện chăm chỉ và ghi điểm với ban huấn luyện thì Công Phượng có khả năng sẽ được ra mắt trong trận đấu này.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thuyen-truong-park-se-dua-bong-da-viet-ra-bien-lon/