Thuyết phục bộ đội bằng những tiểu phẩm hấp dẫn

Một cảnh trong tiểu phẩm “Thông điệp của Diêm Vương” của Phân đội 25 (Đoàn N13)

Có dịp chứng kiến hội thi “Tuyên truyền kiến thức pháp luật” ở Đoàn N13 và Đoàn H14 (Quân khu 3), chúng tôi rất ấn tượng và khâm phục phần tự biên, tự diễn tiểu phẩm của bộ đội. Mỗi chi tiết hài hước, dí dỏm đã giúp tuổi trẻ đơn vị và địa phương có dịp hiểu rõ hơn tác hại về các tệ nạn xã hội, căn bệnh HIV/AIDS và nâng cao nhận thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới… Trên đường đến hội trường, Đại tá Trịnh Bá Sự, Bí thư Đảng ủy- Chính ủy Đoàn N13 giọng phấn chấn: Hôm nay, đơn vị sẽ đãi các đồng chí phóng viên một “bữa tiệc” tinh thần do cán bộ, chiến sĩ các phân đội tự “chế biến”. Lời giới thiệu của đồng chí Chính ủy khiến tôi càng sốt sắng và sải bước nhanh hơn về phía ánh điện sáng rực và tiếng nhạc rộn rã. Sân khấu vừa mở màn, tiếng vỗ tay vang dội của khán giả cổ vũ cho cặp dẫn chương trình trẻ trung, sôi nổi là Trung Hiếu và Thanh Thủy. Sau phần giới thiệu của các đội, khán giả được thưởng thức tiểu phẩm “Thông điệp của Diêm Vương” do đội tuyển Phân đội 25 thể hiện. Câu chuyện bắt đầu từ việc báo cáo của Nam Tào với Diêm Vương về tình hình chấp hành pháp luật của con người trên trần gian, đặc biệt là việc uống rượu bia, ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ kém dẫn đến gây tai nạn ảnh hưởng bản thân, gia đình và xã hội. Hùng tốc độ-nhân vật chính trong tiểu phẩm diễn xuất khá hay về tâm trạng, hành động của một kẻ coi thường pháp luật, thường xuyên nhậu nhẹt, tham gia các vụ đua xe, đánh võng, dẫn đến tai nạn rồi thiệt mạng. Khi xuống âm phủ thì sự ăn năn hối cải của Hùng đã quá muộn. Những lời sám hối của nhân vật này là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho mọi người về việc sử dụng bia rượu và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Với cách kết cấu các tình tiết vui nhộn, lời thoại hóm hỉnh, tiểu phẩm “Bờm hiện đại” của Phân đội 27 đã mang đến cho người xem nhiều tiếng cười sảng khoái. Nếu như mỗi tiểu phẩm của Đoàn N13 phản ánh toàn diện các nội dung của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, thì các tiểu phẩm của các đội thi ở Đoàn H14 lại khai thác tập trung vào một vấn đề cụ thể. Đơn cử như: Đội Tuổi trẻ (Phân đội 1) tuyên truyền nội dung phòng, chống ma túy; Đội Xung Kích (4 cơ quan và đại đội trực thuộc) tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Đội Tình Nguyện (Phân đội 3) tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Xem các “diễn viên” mang áo lính diễn xuất, ai cũng trầm trồ thán phục và tán thưởng bằng những tràng pháo tay giòn giã. Nói về những tiểu phẩm vừa được xem bạn Hoàng Thị Hoa ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang (Hải Dương) bày tỏ: “Trước khi đi, mấy bạn gần nhà cùng tham gia hội thi hôm nay đã giới thiệu rất nhiều về khả năng của bộ đội rồi, nhưng khi được chứng kiến các anh trổ tài, em rất bất ngờ về nội dung kịch bản, hóa trang, trình độ diễn xuất. Chẳng thế mà các bạn ấy rất nhiệt tình với việc luyện tập. Qua hội thi này đã giúp chúng em hiểu hơn về pháp luật”. Kết thúc hội thi, Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy- Chính ủy Đoàn H14 cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 3 về tổ chức các hoạt động giao lưu, sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật và về phòng, chống ma túy giữa đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân, chỉ huy Đoàn H14 đã chỉ đạo cho cơ quan, đơn vị phối hợp cùng tổ chức đoàn thanh niên địa phương, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân tiến hành hội thi ở cả 2 cấp (cấp phân đội, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp Đoàn). Do có sự chỉ đạo chặt chẽ, các đơn vị đã chuẩn bị tốt về mọi mặt; từ xây dựng kịch bản đến tổ chức luyện tập cũng như tổ chức chặt chẽ cấp cơ sở nên các tiểu phẩm mang đến hội thi bảo đảm phong phú về nội dung và hình thức, tính giáo dục cao”. Bài, ảnh: LÊ DUY HỒNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/39/39/92697/Default.aspx