Tỉ phú Ấn Độ trở thành người giàu thứ hai thế giới

Theo Forbes, tỷ phú người Ấn Độ Gautam Adani đã vượt qua tỷ phú người Pháp Bernard Arnault để trở thành người giàu thứ hai thế giới, với tài sản ròng trị giá 155,5 tỷ USD.

Tỷ phú Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani của Ấn Độ.

Tỷ phú Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani của Ấn Độ.

Chủ tịch Tập đoàn Adani - Gautam Adani (60 tuổi) cũng đã vượt qua Chủ tịch kiêm sáng lập Amazon Jeff Bezos (149,7 tỉ USD). Trong khi đó, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk vẫn là người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản 273,5 tỷ USD.

Cổ phiếu của tập đoàn Adani - Adani Enterprise - đang tăng mạnh và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày hôm qua 15/9 là 46 USD/cổ phiếu, tăng hơn gấp đôi so với một năm trước. Cổ phiếu của công ty Adani Power tăng gấp ba lần trong năm qua lên 4,9 USD/cổ phiếu. Công ty năng lượng tái tạo Adani Green Energy cũng chứng kiến thị phần của mình tăng gần gấp đôi trong năm qua lên 29,2 USD/cổ phiếu.

Tập đoàn của ông Gautam Adani cũng đang trong quá trình hoàn tất việc mua lại chi nhánh ở Ấn Độ của nhà sản xuất xi-măng Thụy Sĩ Holcim Group với giá 10,5 tỉ USD. Tháng trước, công ty truyền thông AMG Media Network thuộc tập đoàn Adani đã đưa ra kế hoạch mua lại Đài truyền hình New Delhi (NDTV). Trước đó AMG Media Networks (AMNL) đã mua Vishvapradhan Commercial với giá 14,3 triệu USD.

Cuối tháng 8/2022, ông Gautam Adani được Bloomberg xếp ở vị trí người giàu thứ ba thế giới.

Ngọc Huyền

Theo Forbes

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/ti-phu-an-do-tro-thanh-nguoi-giau-thu-hai-the-gioi-d210146.html