Tích cực chăm lo để người lao động đón Tết đầm ấm

Nhân dịp Tết đến xuân về, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc lãnh đạo, người lao động Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam đón Tết an toàn, tràn ngập tình thương yêu, thành đạt.

Tiếp tục chuyến công tác tại Bình Dương, sáng 16/1, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có buổi thăm, chúc Tết 2023 lãnh đạo, công nhân Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (ph. Dĩ An, Thành phố Dĩ An).

Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam.

Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; lãnh đạo tỉnh Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại đây, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương sự nỗ lực vươn lên của tập thể lãnh đạo, người lao động công ty thời gian qua.

Ông Phan Đình Trạc cũng thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt. Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng đánh giá tỉnh Bình Dương là điểm sáng về phát triển, thời gian vừa qua tỉnh đã luôn quan tâm doanh nghiệp, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà Tết đến lãnh đạo Công ty.

Tuy nhiên, ông Phan Đình Trạc cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một bộ phận người lao động gặp khó khăn. Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức, ngành nghề đã tích cực hỗ trợ cho người lao động.

Riêng dịp Tết Nguyên đán năm nay, MTTQ Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao hơn 3,85 triệu suất quà, với hơn 2,2 ngàn tỷ đồng đến người lao động gặp khó khăn. Tại tỉnh Bình Dương cũng đã chi gần 300 tỷ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn, trong đó Liên đoàn Lao động hỗ trợ trên 100 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao quà Tết cho công nhân Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Trưởng ban Nội chính Trung ương chúc lãnh đạo công ty, người lao động đón Tết an toàn, tràn ngập tình thương yêu, thành đạt. “Lãnh đạo công ty tiếp tục chăm lo tăng thu nhập cho người lao động; nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời đóng góp cho quan hệ toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt”, ông Phan Đình Trạc mong muốn.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nogi Hiroshi, Giám đốc Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam cho biết, công ty là doanh nghiệp Nhật Bản chuyên sản xuất về giây dẫn điện ô tô, có tổng số hơn 7 ngàn công nhân đang, lương bình quân đạt 8,7 triệu đồng/người lao động. Trong bối cảnh còn gặp không ít khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Ban Lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo, khắc phục mọi khó khăn, đề ra những giải pháp cụ thể để bảo đảm sản xuất, chăm lo cho người lao động.

Ông Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Hữu Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương chúc Tết, chụp ảnh với tập thể Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam.

Năm nay công ty thưởng Tết mỗi người lao động đạt 1,5% tổng thu nhập. Bên cạnh đó, công ty còn có các hoạt động hỗ trợ khác, như: phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ chi phí đi lại, phụ cấp thao tác đứng, phụ cấp ca đêm.

Mỗi năm, ngoài những ngày phép, nghỉ lễ theo quy định, nhân viên còn được nghỉ thêm 30 ngày, được hưởng nguyên lương; con em nhân viên quản lý khi đủ 14 tuổi sẽ được tham gia trại hè quốc tế 1 tuần tại Nhật Bản.

Dịp Tết Nguyên đán 2023, công ty tổ chức xe đưa cán bộ, người lao động về quê đón Tết, đồng thời họp mặt cuối năm và tặng quà dành cho nhân viên xa quê không có điều kiện về quê.

Bí Thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao quà Tết đến lãnh đạo Công ty.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương luôn quan tâm và đồng hành cùng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; cùng cộng đồng các doanh nghiệp có rất nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa chăm lo cho người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, xa quê. Qua đó, tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, với Bình Dương.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tich-cuc-cham-lo-de-nguoi-lao-dong-don-tet-dam-am-5707764.html