Tích cực đánh bắt, nuôi trồng thủy sản

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, từ hôm nay (3-2) đến ngày 11-2, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm ngày 4, sáng 5-2 có mưa phùn, sương mù rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi, phía bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, ngày trời nắng.

Ngư dân vận chuyển hải sản lên bờ ở bến cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh: VIỆT HÙNG

Ngư dân vận chuyển hải sản lên bờ ở bến cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh: VIỆT HÙNG

* Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm; đến 7 giờ ngày 4-2, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 1,6 m. Còn tại hệ thống sông Thái Bình, đến 19 giờ hôm nay, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,7 m. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên theo triều. Đến ngày 6-2, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 1,48 m; tại Châu Đốc lên mức 1,61 m.

* Ngày 1-2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công điện khẩn số 773/CĐ-BNN-TY, yêu cầu các địa phương cần triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Các địa phương có ổ dịch cần phun thuốc, khử trùng, bao vây ổ dịch... xử lý dứt điểm không để phát sinh ổ dịch mới; xử lý những trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi vùng có dịch theo đúng quy định... Địa phương chưa có ổ dịch cần tổ chức tiêm phòng; tăng cường giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh...

* Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 16 giờ ngày 2-2, diện tích có nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2018 - 2019 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ là 445.470 ha, đạt 80,6% so với tổng diện tích gieo trồng. Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác, vận hành các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ; hướng dẫn nông dân tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước, nhất là các diện tích được gieo cấy sau Tết.

* Những ngày qua, bến cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đón khoảng hơn 10 tàu về bờ, hầu hết đều được mùa cá hố. Bình quân mỗi tàu thu về từ 200 đến 500 triệu đồng, ngư dân rất phấn khởi.

* Mô hình nuôi tôm càng xanh thâm canh trong ao nuôi nước ngọt tại tỉnh Hà Tĩnh mang lại lợi nhuận 137 triệu đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận so với mức đầu tư đạt gần 37%, hơn hẳn so với các loài nuôi nước ngọt khác.

* Tết năm nay, Hợp tác xã thủy sản du lịch sinh thái Làng Bè, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) sẽ cung cấp ra thị trường gần 100 tấn đặc sản cá nước ngọt. Nhiều loại cá như cá hô, cá quế, cá lăng vàng... được các thương lái đến tận nơi thu mua.

* Năm qua, huyện Bình Đại (Bến Tre), có hơn 1.100 tàu ra khơi bám biển; sản lượng đánh bắt hải sản được hơn 96 nghìn tấn. Diện tích ao nuôi thủy sản là hơn 18.500 ha, sản lượng hơn 79.500 tấn. Sau một năm đánh bắt thuận lợi, bà con đang phấn khởi chuẩn bị đón Tết.

* Năm 2018 diện tích trồng tiêu tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang) giảm 130 ha, sản lượng tiêu hạt cũng giảm hơn 40% so với năm 2017. Năm nay, huyện tập trung đầu tư sâu diện tích 370 ha để đạt sản lượng tiêu hạt 700 tấn trở lên.

* Giá tiêu khu vực Tây Nguyên và miền nam ổn định ở mức 46 nghìn đồng/kg. Tỉnh Đồng Nai và Gia Lai có giá thấp nhất mức 45 nghìn đồng/kg, cao nhất tại Đác Lắc, Bình Phước ở mức 46 nghìn đồng/kg.

* Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị trồng thành công hoa ly và tulip, nhập khẩu từ Hà Lan. Dịp Tết này, có khoảng 17 nghìn gốc hoa loại này được bán. Hiện giá hoa đang ở mức 350 nghìn đồng/chậu.

* Năm nay, hoa mai được bày bán rất nhiều tại Hội chợ Hoa xuân Kỷ Hợi của tỉnh Quảng Ngãi. Giá thành mỗi chậu mai bon-sai chỉ dao động từ 1,5 đến 18 triệu đồng, phù hợp với túi tiền người chơi nên bán rất chạy.

* Hiện tổng diện tích rau sản xuất phục vụ Tết của TP Hồ Chí Minh là 910 ha; trong đó, rau ăn lá chiếm hơn 36%, cây ăn quả chiếm hơn 29% và rau muống nước chiếm hơn 34%. Sản lượng dự kiến khoảng hơn 23.600 tấn, tăng hơn 15% so với năm trước.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/chuyen-lam-an/item/39125002-tich-cuc-danh-bat-nuoi-trong-thuy-san.html