Tích cực đưa hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng

Đó là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị tuyên truyền về Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' do Sở Công Thương phối hợp với TP. Sông Công tổ chức ngày 16-8.

Các đại biểu tham quan một số sản phẩm nông nghiệp ở TP. Sông Công đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao trưng bày tại Hội nghị.

Các đại biểu tham quan một số sản phẩm nông nghiệp ở TP. Sông Công đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao trưng bày tại Hội nghị.

Tại đây, trên 100 đại biểu tham gia (gồm các cán bộ làm công tác Mặt trận của thành phố, các xã, phường, chủ một số doanh nghiệp, HTX…) đã được tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Kế hoạch số 37 KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW.

Trong đó, nội dung được tập trung truyền đạt là vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và cá nhân trong việc tuyên truyền, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa do Việt Nam sản xuất; các nhóm giải pháp thực hiện Cuộc vận động bảo đảm phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả cao.

Cùng với đó, các cán bộ làm công tác Mặt trận được hướng dẫn tuyên truyền về Cuộc vận động tại các xóm, tổ dân phố; giới thiệu một số doanh nghiệp tiêu biểu, địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng được tiếp cận với hàng hóa bảo đảm an toàn, chất lượng…

Thông qua Hội nghị này, các đại biểu tham gia sẽ trở thành những hạt nhân trong công tác tuyên truyền, góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn thành phố.

Trịnh Phương

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/kinh-te/tich-cuc-dua-hang-viet-nam-den-voi-nguoi-tieu-dung-304454-108.html