Tích cực phòng, chống tội phạm trộm cắp

"Tích cực phòng, quyết liệt chống" là phương châm hành động của CAH Đắc Mil (Đắc Nông) trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn, Cùng với việc chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2018 đến nay, CAH Đắc Mil đã đấu tranh, triệt phá 6 nhóm với 18 đối tượng trộm cắp tài sản, thực hiện 31 vụ trộm cắp tài sản tại một số địa bàn trong tỉnh, trong đó H. Đắc Mil có 22 vụ.

CAH Đắc Mil bắt, xử lý một nhóm trộm cắp xe máy.

CAH Đắc Mil bắt, xử lý một nhóm trộm cắp xe máy.

Đơn cử vào ngày 27-5, Cah Đắc Mil đã đấu tranh, triệt phá một nhóm đối tượng chuyên đi trộm cắp tài sản là các loại cây giống ở các vựa bán cây giống nông, công nghiệp trên địa bàn đem đi tiêu thụ, đồng thời bắt giữ Lê Viết Hiếu (1988) và Đặng Quang Huy (1990), cùng trú H. Cư Kuin (tỉnh Đắc Lắc). Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp cây giống trên địa bàn huyện Đắc Mil với khoảng 1.200 cây mít giống và 300 cây sầu riêng giống với tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn khai đã thực hiện 2 vụ trộm cắp cây giống trên địa bàn huyện Đắc Song với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Mới đây, vào ngày 8-6, sau thời gian ngắn, CAH Đắc Mil đã triệt phá một nhóm đối tượng chuyên cạy cửa, đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, bắt giữ Trần Văn Chính (1994) và Nguyễn Văn Hoàng (1995), cùng trú xã Nam Bình, H. Đắc Song, thu giữ 3 ti vi, 1 laptop, một số tượng gỗ và nhiều tài sản có giá trị khác để làm thủ tục trao trả cho người bị mất. Lợi dụng sơ hở của người dân, các đối tượng này đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 5 vụ ở huyện Đắc Mil và 5 vụ ở thị xã Gia Nghĩa.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Hùng- Phó trưởng CAH Đắc Mil: "Qua đấu tranh, triệt phá các nhóm trộm cắp tài sản trên địa bàn thời gian qua cho thấy, các đối tượng thực hiện hành vi mang tính chuyên nghiệp, liều lĩnh với những phương thức, thủ đoạn mới, nhiều đối tượng có tiền án, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra. Trong khi đó một bộ phận người dân và các cơ quan, doanh nghiệp còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong việc trông coi, bảo vệ tài sản, tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, thời gian tới, nhất là trong dịp cuối năm tình hình hoạt động tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng, bên cạnh chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ra quân đấu tranh mạnh với các loại tội phạm thì CAH Đắc Mil còn chú trọng đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nhằm nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra nhân hộ khẩu, quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; hướng dẫn lực lượng bảo vệ dân phố, công an cơ sở duy trì tuần tra khép kín địa bàn đảm bảo trật tự giao thông, trật tự công cộng".

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng, thiết nghĩ, chỉ lực lượng Công an thì chưa đủ mà cần có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, trong đó công tác tuyên truyền đặc biệt cần được chú trọng, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành cần thông báo thường xuyên, rộng rãi tình hình trộm cắp tài sản cho nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, để có biện pháp phòng ngừa, chủ động bảo vệ tài sản và tích cực tố giác tội phạm, đừng để tình trạng "Mất bò mới lo làm chuồng", có như vậy mới dần đấu tranh có hiệu quả và góp phần đẩy lùi loại tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội.

Hồng Long

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_192773_.aspx