Tích cực tham mưu hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Sáng ngày 2/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức (BTC) Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng (XDĐ) 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BTC Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng BTC Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Theo lãnh đạo BTC Trung ương, ngành tổ chức XDĐ đã tập trung thực hiện công tác tham mưu, hoàn thành đại hội cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở; chuẩn bị và tổ chức tốt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương đảm bảo tiến độ và chất lượng. Ngành tổ chức XDĐ phối hợp tham mưu, ban hành đồng bộ các văn bản tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, nhất là trong công tác nhân sự và Đại hội Đảng các cấp; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác XDĐ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh.

Đối với BTC Tỉnh ủy Đồng Tháp, trong 9 tháng đầu năm, đơn vị tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và các phần việc theo Chương trình làm việc của Tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, Chương trình làm việc của BTC Tỉnh ủy. Điển hình như chủ động tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự giới thiệu ứng cử cấp ủy tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI... Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm ngành tổ chức XDĐ của tỉnh bước đầu đạt kết quả tốt; việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng nền nếp hơn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, ngành tổ chức XDĐ cần thực hiện hiệu quả các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đặc biệt, đồng chí Trưởng BTC Trung ương yêu cầu, ngành tổ chức XDĐ tích cực tham mưu hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương trong tháng 10/2020. Tiếp tục quán triệt sâu sắc toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc những bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về Đại hội Đảng bộ các cấp. Hoàn thành có chất lượng, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong công tác nhân sự cho Đại hội cấp tỉnh; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế bầu cử trong Đại hội; hoàn thành việc bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng.

N.AN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/tich-cuc-tham-muu-hoan-thanh-dai-hoi-dang-bo-truc-thuoc-trung-uong-93529.aspx